Thế giới

Trung Quốc: Nữ sát thủ hàng loạt đền mạng sau 20 năm lẩn trốn

Bà Lao Rongzhi, 47 tuổi, bị kết án tử hình ở Đông Nam Trung Quốc ngày 9-9 về tội giết người, cướp của và bắt cóc.

Trung Quốc: Nữ sát thủ hàng loạt đền mạng sau 20 năm lẩn trốn

Báo South China Morning Post (SCMP) cho biết hồi cuối năm ngoái, bà Lao bị kết án tử hình vì liên quan tới 4 vụ giết người (bao gồm một bé gái 3 tuổi), cướp của và bắt cóc. Bản án do Toà án nhân dân trung cấp TP Nam Xương, tỉnh Giang Tây đưa ra.

Tại phiên toà kéo dài 2 ngày vào tháng 12-2020, bà Lao - bị cảnh sát bắt năm 2019 - chỉ thừa nhận hai tội danh cướp của và bắt cóc, đồng thời đổ trách nhiệm các vụ giết người cho bạn trai cũ - người đã bị xử tử năm 1999. Bà Lao còn tuyên bố sẽ kháng cáo bản án tử hình.

Trung Quốc: Nữ sát thủ hàng loạt đền mạng sau 20 năm lẩn trốn - 1
Bà Lao tại toà án. Ảnh: SCMP

Tuy nhiên, ngày 9-9, Toà án cấp cao tỉnh Giang Tây giữ nguyên bản án tử hình đối với bà Lao. Phát biểu tại phiên toà, bà Lao nói trong nước mắt: "Tôi tin rằng luật pháp sẽ không đối xử bất công với người tốt cũng như sẽ không tha thứ cho kẻ xấu".

Người thân của bà Lao tin rằng bà "bị ép buộc" và cũng không chấp nhận phán quyết của toà án. Anh trai của bà Lao, ông Lao Shengqiao, khẳng định: "Chúng tôi sẽ kháng cáo".

Theo cáo trạng, bà Lao âm mưu với bạn trai cũ, ông Fa Ziying, bắt cóc, cướp của và sát hại 7 người ở 4 thành phố khác nhau bao gồm Nam Xương, Ôn Châu, Thường Châu và Hợp Phì, tất cả thuộc Đông Nam Trung Quốc, từ năm 1996 đến năm 1999.

Bà Lao chủ yếu chịu trách nhiệm tìm kiếm mục tiêu, còn ông Fa thực hiện hành vi tội ác. Người phụ nữ này bị buộc tội tham gia trực tiếp vào 5 vụ giết người và chịu trách nhiệm về cái chết của 2 người khác.

Riêng vụ án năm 1996, bà Lao và ông Fa sát hại một cặp đôi và đứa con 3 tuổi trước khi lấy đi tài sản từ ngôi nhà của họ. Ông Fa bị bắt năm 1999, sau đó bị xử tử vào cuối năm đó. Còn bà Lao trốn thoát và lẩn trốn suốt 20 năm trước khi sa lưới tại một trung tâm mua sắm ở TP Hạ Môn năm 2019. Trong quãng thời gian lẩn trốn, bà Lao sử dụng tên giả và làm việc tại các hộp đêm.

Theo Phạm Nghĩa (Nld.com.vn)




https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/trung-quoc-nu-sat-thu-hang-loat-den-mang-sau-20-nam-lan-tron-20210910181125865.htm