Thế giới

Trung Quốc nói Mỹ 'không tôn trọng', làm 'tổn hại nghiêm trọng niềm tin'

Trung Quốc nói chính sách của Mỹ thể hiện sự “không tôn trọng” và làm “tổn hại nghiêm trọng niềm tin” giữa hai nước.

Trung Quốc nói Mỹ 'không tôn trọng', làm 'tổn hại nghiêm trọng niềm tin'
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị kêu gọi các đối tác Mỹ bình tĩnh và chấp nhận cách tiếp cận ngoại giao hợp lý hơn với Bắc Kinh, trong bối cảnh nỗ lực giải quyết tranh cãi thương mại đang diễn ra giữa hai nước.

Ông Vương chỉ trích chính sách của Mỹ tại một sự kiện ở Bắc Kinh hôm 13/12, trong đó ông cho rằng hướng đi của Mỹ hiện tại chỉ làm “tổn hại nghiêm trọng niềm tin” và thể hiện sự “không tôn trọng” Trung Quốc, kêu gọi Washington “sửa lại thế giới quan” của chính mình.

Ngoại trưởng Trung Quốc cho rằng, các vấn đề tranh cãi đang thách thức mối quan hệ Mỹ-Trung cần phải được giải quyết, nói thêm rằng cách tiếp cận của Mỹ đối với cả Trung Quốc và thế giới đã đi “lạc hướng”....Trong lúc hai nước đang đàm phán giải quyết cuộc chiến thương mại gây tranh cãi, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông qua một thỏa thuận trong giai đoạn 1 với Bắc Kinh để ngăn chặn các đợt áp thuế quan mới đến từ Mỹ.

Theo Mạnh Kiên (Nguoiduatin.vn)




https://www.nguoiduatin.vn/trung-quoc-noi-my-khong-ton-trong-lam-ton-hai-nghiem-trong-niem-tin-a459683.html