Thế giới

Trung Quốc nói 'không cho phép' thảo luận vấn đề Hong Kong ở G20

Bắc Kinh cho rằng Hong Kong là "vấn đề nội bộ" của Trung Quốc mà không quốc gia hay cá nhân nào được phép can thiệp.

Trung Quốc nói 'không cho phép' thảo luận vấn đề Hong Kong ở G20
Trợ lý Ngoại trưởng Trung Quốc Trương Quân phát biểu tại Bắc Kinh hồi tháng 1. Ảnh: Reuters.

"Những gì tôi có thể nói là chắc chắn G20 sẽ không thảo luận về vấn đề Hong Kong. Chúng tôi không cho phép G20 thảo luận về vấn đề này", trợ lý Ngoại trưởng Trung Quốc Trương Quân hôm nay nói.

Tuyên bố được ông Trương đưa ra khi được hỏi liệu Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình có trao đổi về vấn đề Hong Kong tại G20 hay không. Ông giải thích Hong Kong là đặc khu hành chính của Trung Quốc, do đó, các vấn đề liên quan tới thành phố này hoàn toàn là vấn đề nội bộ của Trung Quốc và "không quốc gia hay cá nhân bên ngoài nào có quyền can thiệp dù ở đâu, bằng phương pháp nào".

Hong Kong trở thành tâm điểm chú ý của dư luận quốc tế sau các cuộc biểu tình lớn trong tháng 6 với hàng triệu người tham gia nhằm phản đối dự luật dẫn độ cho phép chính quyền Hong Kong bàn giao nghi phạm cho các quốc gia và vùng lãnh thổ khác, trong đó có Trung Quốc đại lục. Những cuộc đụng độ giữa người biểu tình với cảnh sát đã khiến hàng chục người bị thương, hơn 30 người bị bắt.

Nhiều người Hong Kong lo ngại dự luật này có thể làm gia tăng ảnh hưởng của Bắc Kinh với Hong Kong, đồng thời khiến họ bị điều chỉnh bởi một hệ thống pháp luật khác. Tổng thống Trump tuần trước khẳng định ông tin tưởng Trung Quốc đại lục và Hong Kong sẽ giải quyết tốt vấn đề Hong Kong.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm qua xác nhận Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ dự hội nghị thượng đỉnh G20 tại Osaka, Nhật Bản vào ngày 28-29/6 và dự kiến gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump bên lề hội nghị. Bộ này cũng cho hay hai lãnh đạo có khả năng sẽ tổ chức các cuộc đàm phán chính thức trong bữa tối giống như ở hội nghị G20 tại Argentina hồi tháng 12/2018.

G20 là diễn đàn kinh tế của 20 nền kinh tế lớn gồm 19 quốc gia có nền kinh tế lớn nhất tính theo GDP, PPP và Liên minh châu Âu (EU). Năm nay, hội nghị thượng đỉnh G20 được tổ chức tại Nhật Bản dự kiến thảo luận nhiều vấn đề quan trọng của thế giới và nhóm các nước này.

Theo Mai Lâm (VnExpress.net)