Thế giới

Trung Quốc ngăn hợp đồng bán đất trăm triệu USD của Mỹ

Hợp đồng bất động sản trị giá hàng trăm triệu USD của lãnh sự quán Mỹ tại Hong Kong bị đình trệ vì chưa có giấy phép của Bắc Kinh.

Công ty bất động sản Hang Lung Properties hôm 30/12 thông báo không thể hoàn tất hợp đồng trị giá 2,6 tỷ dollar Hong Kong (335 triệu USD) để mua lại 6 lô đất được lãnh sự quán Mỹ tại Hong Kong rao bán. Lý do là Cơ quan Đăng ký Đất đai Hong Kong (HLR) chưa nhận được văn bản chấp thuận từ chính phủ Trung Quốc.

Hợp đồng dường như đang chịu ảnh hưởng từ căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc trong nhiều vấn đề. "Việc mua bán tài sản liên quan tới vấn đề đối ngoại giữa Trung Quốc và Mỹ không nên được coi là hoạt động thương mại bình thường", thông báo được HLR gửi Hang Lung Properties có đoạn viết.

Trung Quốc ngăn hợp đồng bán đất trăm triệu USD của Mỹ
Một trong 6 tòa nhà được lãnh sự quán Mỹ rao bán tại Hong Kong. Ảnh: AFP.

Giới chức đất đai Hong Kong cho biết Washington có "nghĩa vụ ngoại giao" và phải gửi văn bản đăng ký cho Bắc Kinh trước ít nhất 60 ngày với mọi giao dịch bất động sản tại đặc khu, đồng thời phải có văn bản phê duyệt từ chính quyền Trung Quốc để thương vụ có thể tiến hành.

Hang Lung Properties cho biết không được thông báo về yêu cầu này trước khi đàm phán mua đất với lãnh sự quán Mỹ.

Phát ngôn viên lãnh sự quán Mỹ tại Hong Kong nói rằng bên mua và bán cần thêm thời gian. "Bộ Ngoại giao Mỹ không bình luận về các điều khoản cụ thể trong thỏa thuận hợp đồng đang diễn ra", người này cho hay.

Hong Kong nằm trong loạt vấn đề căng thẳng khiến quan hệ Mỹ - Trung xuống mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ. Mâu thuẫn leo thang kể từ khi Bắc Kinh áp luật an ninh quốc gia mới tại đặc khu, động thái bị giới phê bình đánh giá vi phạm nghiêm trọng quyền tự trị theo mô hình "một quốc gia, hai chế độ".

Tuy nhiên, giới chức Hong Kong và Bắc Kinh cho rằng luật sẽ giúp bịt kín những lỗ hổng trong bảo vệ an ninh quốc gia bị phơi bày sau nhiều tháng diễn ra các cuộc biểu tình làm rung chuyển đặc khu hồi năm ngoái.

Theo Vũ Anh (Vnexpress.net)




https://vnexpress.net/trung-quoc-ngan-hop-dong-ban-dat-tram-trieu-usd-cua-my-4214208.html