Thế giới

Trung Quốc mở rộng phạm vi dự luật an ninh Hong Kong

Trung Quốc đã mở rộng phạm vi dự luật an ninh Hong Kong, bao gồm cả các tổ chức cũng như các cá nhân, theo thông tin truyền thông hôm 27/05.

Dự luật đang được sửa đổi để không chỉ bao gồm các hành vi, mà còn các hoạt động gây nguy hại nghiêm trọng cho an ninh, theo đài RTHK và tờ South China Morning Post.

Trung Quốc mở rộng phạm vi dự luật an ninh Hong Kong

"Các luật sư đại lục từng xử lý các vụ việc liên quan tới an ninh quốc gia trước đây cho rằng sửa đổi này sẽ bao gồm không chỉ các cá nhân, mà còn các tổ chức trong phạm vi của luật pháp," đài RTHK cho hay.

Không có thông tin chi tiết nào được đưa ra, tuy vậy tờ SCMP dẫn các nguồn tin cho biết những điều chỉnh trên sẽ khiến dự luật không chỉ ngăn ngừa, ngăn chặn, trừng phạt các "hành vi" mà còn cả các "hoạt động" được xem là đe dọa an ninh.

Dự luật sẽ được bỏ phiếu vào ngày 28/05, sau đó được chuyển lên Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc (NPC), cơ quan lập pháp cấp cao nhất của Trung Quốc, để được soạn thảo chi tiết thành luật.

SCMP dẫn nguồn tin cho biết đa số các đại biểu Hong Kong tại NPC ủng hộ sửa đổi này. Một trong những người phản đối là Michael Tien Puk-sun, đặt ra câu hỏi những điều chỉnh này sẽ ảnh hưởng như thế nào tới những người tham gia các cuộc biểu tình bỗng dưng trở nên bạo lực.

Trong khi đó, trưởng đặc khu Hong Kong Carrie Lam hôm 26/05 tiếp tục bác bỏ những chỉ trích cho rằng luật an ninh mới sẽ mang tới những hậu quả nặng nề cho nền kinh tế của thành phố. Theo bà Carrie Lam, nhiều nước phương Tây cũng có những điều luật tương tự, nhưng không làm nản lòng các nhà đầu tư.

Bà cũng trấn an người dân rằng điều luật mới sẽ không vi phạm quyền lợi và tự do của họ, mà chỉ nhắm vào nhóm thiểu số những thành phần cực đoan.

Nói về những lo ngại rằng các cơ quan an ninh của Trung Quốc đại lục được phép hoạt động tại Hong Kong, bà Lam khẳng định các cơ quan này vẫn phải tuân thủ luật pháp của thành phố.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)