Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Trung Quốc mỉa mai bạo loạn ở quốc hội Mỹ

Mạng xã hội Trung Quốc tràn ngập hình ảnh và bình luận về bạo loạn ở quốc hội Mỹ, so sánh với cuộc biểu tình ở Hong Kong năm 2019.

Tờ Global Times, ấn phẩm của cơ quan ngôn luận đảng Cộng sản Trung Quốc People's Daily, sáng nay đăng Twitter những hình ảnh so sánh người biểu tình Hong Kong chiếm Khu phức hợp Hội đồng Lập pháp hồi tháng 7/2019 với cảnh người ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump tràn vào tòa nhà quốc hội, chụp ảnh selfie, ẩu đả với lực lượng an ninh và lục lọi trong tòa nhà.

"Nancy Pelosi từng nói cuộc bạo loạn ở Hong Kong là 'cảnh đẹp đáng chiêm ngưỡng", Global Times đăng, đề cập bình luận của Chủ tịch Hạ viện Mỹ tháng 6/2019 về các cuộc biểu tình lớn ở Hong Kong, chủ yếu diễn ra ôn hòa vào thời điểm đó. "Vẫn chưa rõ bà ấy có nói như vậy về diễn biến gần đây ở Đồi Capitol không".

Trung Quốc mỉa mai bạo loạn ở quốc hội Mỹ
Người ủng hộ Trump tập trung bên ngoài tòa nhà quốc hội ở thủ đô Washington hôm 6/1. Ảnh: AFP.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc cũng mô tả tình trạng bất ổn là "cảnh tượng đẹp" trong bài đăng trên Weibo

Hashtag "Người ủng hộ Trump xông vào Đồi Capitol Mỹ" xuất hiện khắp Weibo hôm nay, thu về 230 triệu lượt xem, khi người dùng so sánh sự ủng hộ toàn cầu dành cho người biểu tình ở Hong Kong với sự lên án đối với đám đông ủng hộ Trump.

"Hiện tại, tất cả lãnh đạo châu Âu thể hiện tiêu chuẩn kép và lên án bạo loạn ở Washington", theo một bình luận trên Weibo thu được hơn 5.000 lượt thích. "Tôi không biết lần này truyền thông Hong Kong hay Đài Loan sẽ đưa ra những loại bản tin tiêu chuẩn kép nào".

"Những gì xảy ra ở Hội đồng Lập pháp Hong Kong năm ngoái đang được lặp lại ở Đồi Capitol Mỹ", một người khác viết và nhận được hơn 4.500 lượt thích.

"Pelosi có thể tận hưởng cảnh đẹp ngay tại bàn làm việc của bà ấy! Trong một thời gian dài, các chính trị gia Mỹ gọi những kẻ bạo loạn là 'người đấu tranh tự do' ở các nước khác. Giờ đây, cuối cùng họ đã bị quả báo! Cứ như đang xem phim hành động gay cấn vậy!", một người khác cho hay.

Tài khoản Weibo của Đại sứ quán Mỹ tại Trung Quốc không đăng bất cứ nội dung nào về cảnh bạo loạn ở Mỹ. Tuy nhiên, nhiều người dùng mạng Trung Quốc đã tràn vào tài khoản của đại sứ quán chất vấn từ 7h: "Sao không làm việc đúng giờ? Tất cả chúng tôi đang chờ các ông nói về nền dân chủ và giá trị Mỹ".

Những người biểu tình Hong Kong đã xông vào cơ quan lập pháp để đòi dân chủ. Trong khi đó, Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden nói rằng những kẻ bạo loạn ở Mỹ đang phá hoại nền dân chủ bằng cách cố lật ngược thất bại của Trump trong cuộc bầu cử tổng thống tháng 11 năm ngoái.

Theo Huyền Lê (Vnexpress.net)




https://vnexpress.net/trung-quoc-mia-mai-bao-loan-o-quoc-hoi-my-4217572.html