Thế giới

Trung Quốc lên kế hoạch sơ tán công dân từ Indonesia về Vũ Hán

Lãnh sự quán Trung Quốc tại Denpasar (Indonesia) đang lên kế hoạch sơ tán công dân nước này trở về Vũ Hán trên một chiếc máy bay Boeing 777.

Thông báo này được Lãnh sự quán Trung Quốc tại Denpasar đưa ra hôm thứ Năm 06/02. Theo đó, một chuyến bay Boeing 777 sẽ được sử dụng để sơ tán công dân Trung Quốc ở Indonesia về thành phố Vũ Hán, được coi là nơi bùng phát dịch bệnh do chủng mới của coronavirus gây ra.

Hiện có khoảng 5.000 công dân Trung Quốc tại Bali (Indonesia). Giới chức Indonesia đã tạm dừng vô thời hạn các chuyến bay từ và tới Trung Quốc trong bối cảnh tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Khoảng 200 người Trung Quốc tại Bali tới từ Vũ Hán, theo ABC.

Trung Quốc lên kế hoạch sơ tán công dân từ Indonesia về Vũ Hán
Ảnh minh họa: AP

Giới chức Bali cho biết hiện vẫn đang lên kế hoạch cho chuyến bay và chưa có thời gian cất cánh, hạ cánh cụ thể. Một đường bay riêng sẽ được sử dụng tại sân bay Ngurah Rai Airport để ngăn ngừa nguy cơ dịch bệnh lây lan. Hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay sẽ không được phép tự ý rời máy bay, và nhà chức trách sẽ tiến hành khử trùng nghiêm ngặt sau khi máy bay hạ cánh.

Tuy vậy, hiện chưa có nhiều người Trung Quốc muốn trở lại Vũ Hán. Giới chức Indonesia cho biết đã có 22 người xin cấp visa để ở lại Bali, thay vì trở về quê nhà trong lúc dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp.

Indonesia cho phép công dân Trung Quốc gia hạn visa thêm một tháng để ở lại nước này, sau khi thông báo ngừng các chuyến bay.

Giới chức ngành du lịch Indonesia trấn an du khách nước ngoài rằng Bali vẫn là nơi an toàn, dù có khá nhiều người Trung Quốc tới đây trong thời gian dịch bệnh bùng phát.

Trong số hơn 70.000 du khách Trung Quốc tới Bali sau ngày 13/01, chỉ có 18 người đang nằm trong diện theo dõi sức khỏe.

Indonesia chưa ghi nhận trường hợp nhiễm coronavirus nào. Quan chức y tế Jakarta tin rằng virus chưa lây lan tới Indonesia.

"Chúng tôi tin rằng chưa có trường hợp nhiễm chủng coronavirus mới nào ở Indonesia. Nhiều người đặt câu hỏi về vấn đề này, nhưng Tổ chức Y tế Thế giới và Trung tâm phòng ngừa kiểm soát dịch bệnh Mỹ đều đã xác nhận," ông Anung Sugihantono, tổng giám đốc cơ quan phòng ngừa dịch bệnh và sức khỏe môi trường Indonesia cho biết.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)