Thế giới

Trung Quốc lại điều tàu áp sát quần đảo tranh chấp với Nhật

Ba tàu hải cảnh Trung Quốc bị cáo buộc tuần tra gần quần đảo Điếu Ngư/Senkaku đang xảy ra tranh chấp giữa Tokyo và Bắc Kinh trên biển Hoa Đông.

Ba tàu hải cảnh Trung Quốc bị cáo buộc tuần tra gần quần đảo Điếu Ngư/Senkaku đang xảy ra tranh chấp giữa Tokyo và Bắc Kinh trên biển Hoa Đông.
 

Chuỗi đảo Senkaku/Điếu Ngư là tâm điểm tranh chấp từ lâu giữa Nhật và Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Ba tàu hải cảnh Trung Quốc hôm nay bất ngờ tuần tra gần quần đảo tranh chấp Điếu Ngư/Senkaku, Sputnik dẫn lời quan chức Nhật Bản cho biết. Trước tình huống này, lực lượng Tuần duyên Nhật Bản đã lập tức yêu cầu các tàu Trung Quốc rời khu vực tiếp giáp lãnh hải và không được phép tiếp cận lãnh hải Nhật Bản.

Nhật Bản tháng trước cũng triệu tập đại sứ Trung Quốc để phản đối việc Bắc Kinh điều khoảng 230 tàu cá áp sát quần đảo Điếu Ngư/Senkaku. Tokyo cho rằng đây là hành động đơn phương làm leo thang căng thẳng.

Vụ việc xảy ra ngay sau khi Nhật Bản cáo buộc 8 tàu Trung Quốc, bao gồm cả tàu cá và tàu tuần tra, xuất hiện tại vùng lãnh hải của nước này trong thời gian ngắn.

Theo Vũ Hoàng (VnExpress.net)