Thế giới

Trung Quốc lại bùng dịch Covid-19, giới chức áp dụng hàng loạt biện pháp siết chặt đi lại

Giới chức thành phố Phủ Điền (Trung Quốc) nỗ lực kiểm soát đợt bùng phát Covid-19 mới, yêu cầu người dân không rời khỏi địa phương, tạm dừng xe bus và tàu hỏa, đóng cửa rạp chiếu phim, quán bar và các cơ sở khác từ 12/09.

Trung Quốc lại bùng dịch Covid-19, giới chức áp dụng hàng loạt biện pháp siết chặt đi lại

Những người muốn rời thành phố Phủ Điền vì lý do thiết yếu phải trình bằng chứng xét nghiệm âm tính với Covid-19 trong vòng 48 giờ gần đây, chính quyền thành phố thông báo.

Trung Quốc tuyên bố kiểm soát dịch bệnh Covid-19 từ đầu năm 2020, tuy vậy gần đây ghi nhận nhiều đợt bùng phát biến thể Delta vốn lây nhiễm nhanh hơn. Giới chức nước này cho biết đa số ca nhiễm có thể lần dấu về những người tới từ Nga, Myanmar và một số nước khác.

Tại Phổ Điền, giới chức ghi nhận 19 ca nhiễm mới được cho là lây nhiễm tại địa phương trong một ngày tính tới đêm 11/09, theo thông báo của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc. Một ca nhiễm khác được ghi nhận ở thành phố Tuyền Châu, cũng thuộc tỉnh Phúc Kiến.

Những ca nhiễm đầu tiên ở Phổ Điền là học sinh ở quận Tiên Du, tuy vậy giới chuyên gia nghi ngờ đợt bùng phát có thể bắt đầu từ cha của một học sinh trở về từ Singapore hôm 04/08, theo Global Times.

Bệnh nhân này họ Lin, đã trải qua 14 ngày cách ly và xét nghiệm acid nucleic và huyết thanh 9 lần, tất cả đều cho kết quả âm tính, theo Global Times. Tuy vậy tới 10/09 người này xét nghiệm dương tính.

Người dân tại các ngôi làng thuộc quận Tiên Du được yêu cầu không rời đi. Xe bus và tàu hỏa tới Phổ Điền đã được tạm dừng từ 11/09.

Rạp chiếu phim, phòng gym, các khu vực du lịch và những cơ sở khác được yêu cầu đóng cửa, theo chính quyền thành phố. Nhà hàng và siêu thị được yêu cầu "kiểm soát nghiêm ngặt" số lượng khách hàng và đo thân nhiệt. Các trường học phải yêu cầu học sinh đeo khẩu trang trên lớp.

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc hôm 11/09 thông báo các chuyên gia đã được cử tới Phủ Điền để giám sát công tác phòng chống dịch bệnh.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)