Thế giới

Trung Quốc kỷ luật gần 180.000 cán bộ

Gần 180.000 cán bộ công tác trong các cơ quan tư pháp và hành pháp ở Trung Quốc bị khiển trách hoặc kỷ luật "vi phạm kỷ luật đảng và pháp luật".

Trung Quốc kỷ luật gần 180.000 cán bộ
Ảnh minh họa: AP

Trong số này có khoảng 1.985 người làm việc tại các tòa án, văn phòng công tố, nhà tù, cảnh sát và an ninh quốc gia đã bị truy tố tninsh tới cuối tháng 07, nhóm phụ trách chiến dịch cho biết.

Khoảng 3.466 người bị kỷ luật đảng, hầu hết những người còn lại bị khiển trách vì các sai phạm.

Những người này bị nhắm mục tiêu trong một chiến dịch "chỉnh đốn" bắt đầu từ tháng 02 vừa qua, và sẽ kéo dài tới ít nhất là hết năm nay.

Nhóm phụ trách chiến dịch cho biết hơn 90% những cán bộ bị khiển trách là công chức ở cấp bậc thấp nhất trong các vị trí lãnh đạo. Tuy vậy, một tỷ lệ lớn hơn các cán bộ ở cấp cao hơn tại các cơ quan cấp thành phố và cấp quận huyện đã "vi phạm nghiêm trọng" kỷ luật đảng và pháp luật.

Chen Yixin, tổng thư ký Ủy ban Chính trị và Pháp luật Trung ương Trung Quốc, cho biết nhũng vi phạm của các cán bộ cấp cao "thường kết hợp giữa tham nhũng tư pháp, tham nhũng chính trị và tham nhũng kinh tế".

Các sai phạm khác bao gồm "tham nhũng nhỏ", chẳng hạn như can thiệp vào các vụ án, nhận lời ăn uống với những người liên quan tới các vụ án và bỏ qua hồ sơ vụ án, Chen cho biết thêm.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)