Thế giới

Trung Quốc khuyên tiếp viên hàng không đóng bỉm phòng Covid-19

Hôm 25/11, Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc (CAAC) ban hành hướng dẫn mới cho ngành hàng không nước này.

Văn bản hướng dẫn, tựa đề Hướng dẫn kỹ thuật về Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh cho Hàng không, được cập nhật lần thứ 6, bao gồm nhiều lời khuyên về các biện pháp vệ sinh nên được thực hiện trên máy bay và tại sân bay.

Trung Quốc khuyên tiếp viên hàng không đóng bỉm phòng Covid-19

Tuy vậy một trong những lời khuyên - rằng các nhân sự như tiếp viên hàng không nên đóng bỉm để không phải vào nhà vệ sinh - gây ra tranh cãi.

Nhân sự trên các chuyến bay tới và từ các nước có nguy cơ cao cần "đeo khẩu trang y tế, đeo găng tay y tế hai lớp, mũ, trang phục bảo hộ và bọc giày". Bên cạnh đó, "nhân sự trên máy bay được khuyến nghị mặc bỉm và tránh sử dụng nhà vệ sinh, ngoại trừ trường hợp đặc biệt, để tránh nguy cơ lây nhiễm".

Phòng vệ sinh được coi là một nơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ trên máy bay. Hồi tháng 08, một phụ nữ bay từ Italy tới Hàn Quốc đã nhiễm virus corona trong chuyến đi, và việc bà này vào nhà vệ sinh - nơi duy nhất bà không đeo khẩu trang - được cho là một nguồn lây nhiễm tiềm tàng.

Các thiết kế nhà vệ sinh trên máy bay được coi là chủ đề bàn cãi từ trước Covid-19, tuy vậy diễn biến phức tạp của đại dịch khiến các hãng hàng không và cơ quan quản lý phải đưa ra nhiều giải pháp mới.

Hãng hàng khôn ANA (Nhật Bản) hồi đầu năm cho biết đang thử nghiệm cửa phòng vệ sinh tự mở, trong khi Boeing đã được cấp bằng sáng chế về "nhà vệ sinh tự khử trùng" dùng tia UV để tiêu diệt 99,9% vi trùng sau mỗi lần sử dụng.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)