Thế giới

Trung Quốc khai trừ đảng quan chức cấp cao vì tham nhũng

Nguyên phó chủ tịch Ủy ban điều tiết ngân hàng Trung Quốc (CBRC) Thái Ngạc Sinh, đã bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản vì tội tham nhũng.

Theo thông cáo từ Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc (CCDI), Thái Ngạc Sinh đã lạm dụng quyền quản lý và phá vỡ trật tự của thị trường tài chính.

Trung Quốc khai trừ đảng quan chức cấp cao vì tham nhũng
Ông Thái Ngạc Sinh. Ảnh: Sohu

Dù đã nghỉ hưu, nhưng Thái Ngạc Sinh vẫn lợi dụng sức ảnh hưởng của bản thân để giúp người khác trục lợi trong các lĩnh vực như tài chính, hợp đồng dự án và đề bạt nhân sự, cũng như nhận một lượng lớn tiền và tài sản bất hợp pháp.

CCDI cho biết thêm, cựu Phó giám đốc Cơ quan Quản lý lương thực quốc gia Trung Quốc Từ Minh hôm nay cũng bị khai trừ đảng vì vi phạm kỷ luật và luật pháp nghiêm trọng.

Cụ thể, Từ Minh đã “mê tín dị đoan và nhận hối lộ, lợi dụng quyền hạn của bản thân để giúp con trai kiếm lợi từ việc kinh doanh, cũng như nhận tiền lại quả để hỗ trợ cho các hợp đồng dự án và đề bạt công việc”.

 Theo Tuấn Trần (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/trung-quoc-khai-tru-dang-quan-chuc-cap-cao-vi-tham-nhung-811455.html