Thế giới

Trung Quốc kết án tử hình giáo viên đầu độc 25 trẻ mầm non

Tòa án thị trấn Tiêu Tác, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) kết án tử hình giáo viên mầm non đầu độc 25 trẻ em khiến 1 em tử vong.

Theo Global Times, Tòa án Nhân dân Trung cấp thị trấn Tiêu Tác đã kết án tử hình Wang Yun, giáo viên tại Trường Mầm non Mengmeng.

Wang và người quản lý trường mầm non sẽ chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho các nguyên đơn trong một vụ kiện dân sự có liên quan.

Theo hồ sơ tòa án, hôm 27/03/2019 Wang bỏ nitrite vào đồ ăn của các trẻ thuộc quản lý của một giáo viên khác, sau khi hai người tranh cãi về các vấn đề dạy trẻ.

Trung Quốc kết án tử hình giáo viên đầu độc 25 trẻ mầm non
Một trẻ em được điều trị tại bệnh viện vì trúng độc (Ảnh: CNN)

Nitrite là có khả năng gây ung thư, gây hại cho gan và thận của con người.

Đây không phải lần đầu tiên Wang có hành vi đầu độc người khác, theo tòa án.

Trước đó vào ngày 19/02/2017, Wang bỏ nitrite đặt mua trên mạng vào chiếc cốc của chồng cô ta, sau khi tranh cãi với anh này. Nạn nhân sau đó bị ngộ độc.

Theo tòa án, Wang biết rõ nitrite là chất độc có khả năng gây chết người, và cô ta đã cố gắng che giấu tội ác. Hành vi của cô ta gây ra mối lo nghiêm trọng cho người dân địa phương. Tòa án cũng cho rằng Wang hành động đê hèn và hiểm độc, hậu quả của tội ác mà cô ta gây ra là đặc biệt nghiêm trọng, do có cần phải bị trừng trị thích đáng.

Theo truyền thông Trung Quốc về vụ việc, phụ huynh của một học sinh mầm non cho biết hiệu trưởng trường Mengmeng đã gọi cho anh, nói rằng con gái 4 tuổi của anh bị nôn sau khi ăn cháo. Khi tới trường, người này phát hiện con gái và các trẻ em khác trong tình trạng bất tỉnh.

Tính tới ngày 01/04, hơn 20 học sinh được xuất viện sau khi đã hồi phục, tuy vậy một em vẫn phải điều trị do triệu chứng quá nặng, và bảy em khác phải tiếp tục theo dõi sức khỏe.

Truyền thông Trung Quốc chưa thông tin về trường hợp tử vong trong vụ việc này.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)