Thế giới

Trung Quốc: Kẻ ấu dâm bị dân làng bắt trói khi đang tấn công bé gái 11 tuổi

Thực hiện hàng chục vụ hiếp dâm trong những năm vừa qua, cuối cùng họ Diệu - tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm đã sa lưới pháp luật sau khi có ý định dâm ô một bé gái 11 tuổi tại bụi cây thuộc địa phận huyện Nguyên Lăng, Trung Quốc.

Thực hiện hàng chục vụ hiếp dâm trong những năm vừa qua, cuối cùng họ Diệu - tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm đã sa lưới pháp luật sau khi có ý định dâm ô một bé gái 11 tuổi tại bụi cây thuộc địa phận huyện Nguyên Lăng, Trung Quốc.

Cụ thể, trên đường di chuyển tới bờ sông, người phụ nữ trong làng đã chứng kiến cảnh tượng một kẻ lạ mặt đang túm tóc bé gái và kéo mạnh em vào bụi cây gần đó. Do cảm thấy nghi ngờ nên cô này lập tức trở về nơi cư trú để thông báo với cư dân xung quanh.

"Đúng lúc ấy, một cụ bà cũng loan tin về việc cháu gái 11 tuổi bị mất tích. Khoảng 11 dân làng liền tập hợp lại, cùng nhau chạy nhanh tới khu vực bờ sông và bắt quả tang nam thanh niên bệnh hoạn đang có ý đồ dâm ô đứa bé trên", nhân chứng Mẫn cho biết.

Mặc dù cố chạy trốn nhưng trước sự truy đuổi ráo riết của đám đông thì nghi phạm đã nhanh chóng bị khống chế, sau đó bàn giao cho lực lượng chức năng địa phương.


Sau quá trình xét hỏi, các nhân viên cảnh sát phát hiện kẻ vừa có ý định dâm ô bé gái chính là Diêu Thường Phụng, 25 tuổi, nguyên quán huyện Tuyên Ân, Châu tự trị dân tộc Thổ Gia và Miêu Ân Thi, tỉnh Hồ Bắc.

Họ Diệu là một tên tội phạm nguy hiểm thuộc danh sách truy nã hạng B do Bộ Công An Trung Quốc ban hành với nhiều cáo buộc liên quan đến 10 vụ án hiếp dâm, 42 vụ trộm cắp và 2 vụ án giết người khác.

Thậm chí, chính quyền tỉnh Hồ Nam còn trao mức giải thưởng lên tới 200.000 nhân dân tệ (tương đương hơn 650 triệu đồng) cho bất cứ cá nhân nào cung cấp được thông tin xác thực về hắn.

Trung Quốc: Kẻ ấu dâm bị dân làng bắt trói khi đang tấn công bé gái 11 tuổi - Ảnh 2.

Dù cố gắng chạy trốn nhưng tên tội phạm họ Diệu vẫn bị nhiều cư dân gần đó bắt giữ thành công.

Vào ngày 01/12/2011, lợi dụng thời điểm người lớn đã rời khỏi nhà, họ Diêu bèn lẻn vào một căn hộ chung cư tại huyện Tân Xương, thành phố Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang và thực hiện hành vi dâm ô với bé gái 7 tuổi.

Khi phát hiện còn một bé trai 6 tuổi khác, hắn lập tức ra tay sát hại cả hai đứa trẻ nhằm tránh bị nhận diện.

Hai năm sau, vào ngày 18/02/2013, tên tội phạm nguy hiểm lại tiếp tục dùng dao gọt hoa quả đe dọa một thiếu nữ 15 tuổi sống tại huyện Long Sơn, Châu tự trị dân tộc Thổ Gia và Miêu Tương Tây, tỉnh Hồ Nam và kéo em này vào bụi rậm, thực hiện hành vi hiếp dâm rồi thủ tiêu man rợ. 

Trung Quốc: Kẻ ấu dâm bị dân làng bắt trói khi đang tấn công bé gái 11 tuổi - Ảnh 3.

Hắn từng có nhiều tiền án về hành vi hiếp dâm, giết người và trộm cắp tài sản.

Theo khai nhận, để lẩn trốn lệnh truy nã trong những năm vừa qua, họ Diêu đã liên tục di chuyển bằng xe đạp giữa các địa phương hẻo lánh và tạm trú bên trong hang động, gầm cầu hay khu vực bỏ hoang có ít người qua lại.

Nhằm duy trì sinh kế cơ bản nhất, hắn cũng thường nhặt rác rồi đem bán lấy tiền, nếu quẫn bách quá thì thực hiện hành vi trộm cắp. Cơ quan chức năng cũng ghi nhận ít nhất 42 vụ trộm cắp liên quan tới tên này với tổng thiệt hại khoảng 17.000 nhân dân tệ (tương đương hơn 55 triệu đồng).

Suốt quá trình chạy trốn, kẻ vô nhân tính còn tiếp tục ít nhất 10 vụ hiếp dâm nữa trước khi bị người dân bắt giữ vào ngày 07/08 vừa qua.

Hiện họ Diêu đang bị cơ quan cảnh sát tạm giam hình sự, chờ hoàn thiện hồ sơ và chuẩn bị khởi tố trước tòa.

Theo Hương Cherry (Thời Đại)