Thế giới

Trung Quốc: Học sinh quay lại trường học với 'mũ giãn cách xã hội'

Các học sinh tại Hàng Châu, Trung Quốc đã trở lại trường học với những chiếc mũ các tông có cánh dài 1m được bổ sung thêm vào bộ đồng phục hàng ngày.

Kỳ nghỉ đông dài nhất từ trước đến nay đối với học sinh tiểu học của Hàng Châu đã kết thúc vào tuần này, khi các lớp 1 đến lớp 3 trở lại lớp học. Một trường học trong thành phố, Trường tiểu học Yangzheng, đã giao cho học sinh của mình một bài tập độc đáo: trang trí cho những chiếc 'mũ giãn cách xã hội' của riêng mình và đeo chúng đến trường học mỗi ngày.

Hình ảnh học sinh đội 'mũ giãn cách xã hội' tại trường học đã được lưu hành trên mạng truyền thông xã hội Weibo của Trung Quốc.

Trung Quốc: Học sinh quay lại trường học với 'mũ giãn cách xã hội'
Những chiếc mũ với cánh dài 1m nhằm nhắc nhở các bạn nhỏ cách xa nhau trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang lây lan trên khắp thế giới, gây nhiễm bệnh cho hơn 3 triệu người và khiến cho 210.611 người tử vong. Ảnh: Zhejiang Daily
Trung Quốc: Học sinh quay lại trường học với 'mũ giãn cách xã hội' - 1
Theo truyền thông địa phương, học sinh chỉ có thể tháo mũ trong giờ ăn. Khi rời khỏi lớp học, các bạn trẻ phải đi ngang qua cửa để tránh bị 'gãy cánh'. Ảnh: Zhejiang Daily
Trung Quốc: Học sinh quay lại trường học với 'mũ giãn cách xã hội' - 2
Ngoài ra, học sinh phải đeo khẩu trang hàng ngày và được đo nhiệt độ khi đến trường. Ảnh: Zhejiang Daily
Trung Quốc: Học sinh quay lại trường học với 'mũ giãn cách xã hội' - 3
Những chiếc mũ có cánh được trang trí màu sắc tùy theo sở thích phù hợp với từng học sinh khiến cho việc đi học giữa bối cảnh dịch bệnh lây lan trở nên đỡ căng thẳng hơn. Ảnh: Zhejiang Daily
Trung Quốc: Học sinh quay lại trường học với 'mũ giãn cách xã hội' - 4
Trong lịch sử Hàng Châu trước đây, khi thành phố được gọi là là Lin'an - được cai trị bởi nhà Tống vào thế kỷ thứ 10, các hoàng đế bắt buộc các quan chức phải đội mũ đen với những cái vạt cứng, để ngăn họ thì thầm với nhau. Ảnh: Zhejiang Daily

Chính quyền Trung Quốc đã sớm phong tỏa Chiết Giang, bao gồm Hàng Châu, vào đầu tháng 2 nên tỉnh này ít bị ảnh hưởng, tình hình dịch bệnh tại Hàng Châu hoàn toàn được kiểm soát, các hoạt động sớm được mở cửa trở lại.

Hiện tại, chỉ có hơn 1.200 trường hợp nhiễm COVID-19 đã được báo cáo tại Chiết Giang và 70.000 trường hợp ở tỉnh Hồ Bắc - tâm chấn của bệnh dịch.

Theo Thanh Huyền (Tiền Phong)




https://www.tienphong.vn/the-gioi/trung-quoc-hoc-sinh-quay-lai-truong-hoc-voi-mu-gian-cach-xa-hoi-1650032.tpo