Thế giới

Trung Quốc gặp vấn đề nghiêm trọng, Thủ tướng Lý Khắc Cường cảnh báo khẩn

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đưa ra cảnh báo trong bối cảnh tiêu thụ điện tăng vọt ở miền Bắc nước này.

Truyền hình nhà nước Trung Quốc ngày 22-6 cho biết lượng điện tiêu thụ ở các tỉnh Sơn Đông và Hà Nam đạt mức kỷ lục trong tuần này, chủ yếu do đợt nóng thiêu đốt lan rộng khắp các vùng phía Bắc sông Dương Tử khiến nhu cầu sử dụng điều hòa không khí tăng đột biến.

Tải điện tại lưới điện của tỉnh Sơn Đông đạt 92,94 triệu kW vào ngày 21-6, vượt qua mức cao nhất 90,22 triệu kW của năm 2020. Một số thành phố ở tỉnh Sơn Đông - trước đó ban hành cảnh báo đỏ về nhiệt độ cao - cũng chứng kiến ​​lượng điện tiêu thụ kỷ lục trong lịch sử.

Tải điện tại lưới điện của tỉnh Hà Nam đạt mức cao nhất 71,08 triệu kW vào ngày 20-6, vượt qua kỷ lục ngày hôm trước là 65,34 triệu kW. 

Trung Quốc gặp vấn đề nghiêm trọng, Thủ tướng Lý Khắc Cường cảnh báo khẩn
Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đưa ra cảnh báo trong bối cảnh tiêu thụ điện tăng vọt ở miền Bắc nước này. Ảnh: Reuters

Truyền thông Trung Quốc ngày 21-6 cho biết Thủ tướng Lý Khắc Cường đã tới thăm một công ty nhiệt điện ở tỉnh Hà Bắc. Ông kêu gọi tăng cường năng lực sản xuất than để "ngăn chặn sự cố mất điện". 

Nhiều khu vực của tỉnh Hà Bắc cùng với các tỉnh Sơn Đông và Hà Nam phải đối mặt với tình trạng giống như hạn hán trong suốt tháng 6. Hôm 22-6, cơ quan khí tượng Trung Quốc đưa ra cảnh báo màu cam về nhiệt độ cao ở 3 tỉnh này. 

Tuần trước, lượng mưa kỷ lục, đợt nóng và một cơn lốc xoáy cùng lúc xảy ra ở siêu đô thị Quảng Châu, miền Nam Trung Quốc khiến hàng triệu người phải sơ tán. Bảy tỉnh khác ghi nhận những trận mưa xối xả, đồng thời ban hành cảnh báo bão và lũ lụt nghiêm trọng.

Nhiệt độ ở miền Trung và miền Bắc Trung Quốc dự kiến ​​đạt mức cao bất thường vào tuần này, vượt qua 40 độ C. Thời tiết ấm áp bất thường xảy ra ở thủ phủ Trịnh Châu của tỉnh Hà Nam, nơi hứng chịu lượng mưa kỷ lục và bị lũ lụt tàn phá vào mùa hè năm ngoái.

Nhà chức trách Trung Quốc đã ban hành cảnh báo về các hiện tượng thời tiết cực đoan ngay từ tháng 4 năm nay. Bắc Kinh đổ lỗi cho biến đổi khí hậu làm gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan.

"Điều kiện thời tiết ở Trung Quốc có xu hướng không thuận lợi vào mùa hè năm nay" - một quan chức của Cơ quan quản lý hàng không Trung Quốc phát biểu tại cuộc họp báo ngày 17-6.

Theo Phạm Nghĩa (Nld.com.vn)




https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/trung-quoc-gap-van-de-nghiem-trong-thu-tuong-ly-khac-cuong-canh-bao-khan-20220622141315543.htm