Thế giới

Trung Quốc đưa ra biện pháp trả đũa sau khi bị Mỹ hạn chế hoạt động của các nhà ngoại giao

Ngày 6/12, Bộ Ngoại giao Trung Quốc xác nhận đã có những biện pháp đáp trả tương xứng với Mỹ, buộc nhà ngoại giao Mỹ phải thông báo với Bộ Ngoại giao Trung Quốc trước khi gặp quan chức địa phương.

Ngày 6/12, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh xác nhận đã gửi công hàm thông báo với Đại sứ quán Mỹ tại Trung Quốc về biện pháp "đối ứng" với Washington vào 4/12.

Theo đó, Trung Quốc yêu cầu các nhân viên ngoại giao Mỹ phải có thông báo bằng văn bản với Bộ Ngoại giao nước này trước 5 ngày làm việc khi muốn gặp gỡ chính thức các đại diện chính quyền địa phương, hay làm việc chính thức với các cơ sở giáo dục hoặc nghiên cứu của Trung Quốc.

"Chúng tôi một lần nữa kêu gọi Mỹ sửa chữa sai lầm của mình và thu hồi những quy định liên quan", bà Hoa phát biểu họp báo tại Bắc Kinh.

Trung Quốc đưa ra biện pháp trả đũa sau khi bị Mỹ hạn chế hoạt động của các nhà ngoại giao
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh

Trước đó, vào tháng 10, Washington đã ra quy định yêu cầu mọi nhà ngoại giao Trung Quốc phải thông báo với Bộ Ngoại giao Mỹ trước khi gặp gỡ bất kỳ nhà ngoại giao, quan chức địa phương hoặc liên bang của Mỹ. Quy định này cũng được áp dụng cho mọi chuyến thăm của nhà ngoại giao Trung Quốc đến các trường đại học và cơ sở nghiên cứu.

Washington khẳng định quy định này là một biện pháp trả đũa tương xứng với Bắc Kinh khi một loạt quan chức ngoại giao Mỹ cho hay họ không thể tiếp cận được các quan chức và học giả Trung Quốc.

Thời gian gần đây, quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc đang ngày càng trở nên căng thẳng do bế tắc trong việc đàm phán thương mại. Động thái hạn chế ngoại giao của cả hai bên càng khiến tình hình khó khăn hơn. 

Việt Hà (Nguoiduatin.vn)