Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Trung Quốc điều thêm 2.600 lính quân y tới Vũ Hán

Quân đội Trung Quốc triển khai thêm 2.600 y bác sĩ tới Vũ Hán để đối phó virus corona, 1.400 người lên đường ngay hôm nay.

Các y bác sĩ quân y này sẽ tham khảo cách vận hành bệnh viện dã chiến Hỏa Thần Sơn để đảm nhiệm việc chẩn đoán và điều trị cho các bệnh nhân nhiễm virus corona tại Bệnh viện Thái Khang Đồng Tế Vũ Hán và Bệnh viện Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em chi nhánh Hồ Bắc, theo thông cáo ngày 13/2 của quân đội Trung Quốc.

Hai bệnh viện này sẽ được bổ sung 1.560 giường bệnh với các thiết bị hỗ trợ chẩn đoán và điều trị cho bệnh nhân nhiễm nCoV.

Trung Quốc điều thêm 2.600 lính quân y tới Vũ Hán
Các y bác sĩ quân đội Trung Quốc tới Vũ Hán ngày 13/2 để chống dịch viêm phổi virus corona. Ảnh: ChinaMil.

2.600 y bác sĩ này được huy động từ các đơn vị thuộc 5 quân chủng của quân đội Trung Quốc cũng như lực lượng cảnh sát vũ trang. Nhóm đầu tiên gồm 1.400 người đã tới Vũ Hán hôm nay và sẽ sớm tham gia điều trị các bệnh nhân.

Trung Quốc đã cử ba đội quân y gồm 4.000 người tới Vũ Hán để chống dịch Covid-19, trong đó nhiều người từng có kinh nghiệm dịch SARS và Ebola. Bệnh viện dã chiến Hỏa Thần Sơn với 1.000 giường hiện do 1.400 lính quân y vận hành.

Dịch Covid-19 khởi phát từ Vũ Hán vào tháng 12/2019, sau đó lan ra toàn bộ 31 tỉnh thành của Trung Quốc. Hiện Covid-19 xuất hiện tại 26 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới với hơn 60.000 ca bệnh, số ca tử vong là 1.368 tại Trung Quốc và một tại Philippines.

Tỉnh Hồ Bắc quyết định thay đổi phương pháp tính số ca nhiễm nCoV từ ngày 13/2 để phù hợp với bác cáo từ các tỉnh khác. Theo cách tính mới, các ca được chẩn đoán lâm sàng nhiễm virus sẽ được tính vào số ca nhiễm mới thay vì dựa vào kết quả xét nghiệm như trước.

Trung Quốc điều thêm 2.600 lính quân y tới Vũ Hán - 1

Theo Nguyễn Tiến (VnExpress.net)




https://vnexpress.net/the-gioi/trung-quoc-dieu-them-2-600-linh-quan-y-toi-vu-han-4054726.html