Thế giới

Trung Quốc cử võ sĩ tới biên giới với Ấn Độ trước cuộc đụng độ đẫm máu

Truyền thông Trung Quốc đưa tin các võ sĩ và nhà leo núi đã được triển khai tới biên giới với Ấn Độ, trước khi vụ ẩu đả đẫm máu giữa binh lính hai bên xảy ra.

Năm đơn vị dân quân mới, trong đó có cựu thành viên của đội rước đuốc tiếp sức đỉnh Olympic và các võ sĩ tới từ một CLB võ thuật nổi tiếng, đã có mặt tại Lhasa, thủ phủ của khu tự trị Tây Tạng hôm 15/06, theo báo China National Defense News.

Trung Quốc cử võ sĩ tới biên giới với Ấn Độ trước cuộc đụng độ đẫm máu

Đài CCTV cũng đăng tải video quay cảnh hàng trăm tân binh có mặt tại Lhasa.

Trung tướng Uông Hải Giang, tư lệnh Tây Tạng cho biết những tân binh tới từ CLB Võ thuật Enbo sẽ "tăng cường khả năng tổ chức và huy động" cho binh lính và "khả năng phản ứng nhanh và hỗ trợ" của họ, China National Defense News đưa tin. Ông Uông không xác nhận việc triển khai võ sĩ tới Tây Tạng có liên quan tới căng thẳng biên giới hay không.

Sau đó vào cùng ngày, lính Ấn Độ và Trung Quốc đã ẩu đả nhiều tiếng đồng hồ tại Thung lũng Galwan, dùng gạch đá, gậy hàn đinh để tấn công lẫn nhau. Vụ việc khiến 20 lính Ấn Độ thiệt mạng và ít nhất 76 người khác bị thương. Trung Quốc hiện chưa công bố thương vong.

Đây được coi là vụ đụng độ đẫm máu nhất giữa hai bên trong vòng 45 năm.

Ấn Độ và Trung Quốc sau đó đã đổ lỗi cho nhau về vụ đụng độ này, tuy vậy cũng khẳng định sẵn sàng đối thoại để giảm bớt căng thẳng.

Hôm 25/06, Ấn Độ cho biết đã tăng cường binh lính tới khu vực biên giới, nói rằng họ làm vậy sau khi Trung Quốc có động thái tương tự.

Truyền thông Trung Quốc trong những tuần gần đây đã đưa tin về các hoạt động quân sự, bao gồm những cuộc tập trận phòng không tầm cao ở khu vực biên giới với Ấn Độ.

Lực lượng tân binh được chiêu mộ với mục đích "tăng cường biên phòng và ổn định Tây Tạng," theo China National Defence News.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)