Thế giới

Trung Quốc công bố nghiên cứu gây bất ngờ về bệnh nhân Covid-19 ở Vũ Hán sau 6 tháng

Phần lớn bệnh nhân nhập viện vì Covid-19 vẫn có nhiều triệu chứng - bao gồm mệt mỏi và mất ngủ - sáu tháng sau khi khỏi bệnh, nghiên cứu của Trung Quốc phát hiện.

Nghiên cứu trên 1.700 bệnh nhân được điều trị ở thành phố Vũ Hán, nơi dịch bệnh khởi phát, cho thấy 76% bệnh nhân gặp ít nhất một triệu chứng nhiều tháng sau khi đã xuất viện.

Phát hiện kể trên cho thấy ngay cả những người khỏi Covid-19 vẫn gặp nhiều vấn đề sức khỏe lâu dài, trong bối cảnh hơn 90 triệu người trên toàn thế giới đã nhiễm bệnh.

Nghiên cứu của các nhà khoa học Trung Quốc, được cho là lớn nhất về vấn đề này, được công bố trên tuần san y khoa The Lancet. Trong số các phát hiện, đáng chú ý là khoảng 63% bệnh nhân vẫn cảm thấy mệt mỏi và 26% bị mất ngủ sáu tháng sau khi khởi phát triệu chứng ban đầu. Đây cũng là hai triệu chứng thường gặp nhất được nhắc tới trong nghiên cứu.

Căn bệnh cũng để lại nhiều hậu quả lâu dài về tâm thần, với khoảng 23% bệnh nhân bị lo âu hoặc trầm cảm, theo nghiên cứu.

Những bệnh nhân nặng tiếp tục có dấu hiệu tổn thương phổi trên ảnh chụp X-quang, các nhà nghiên cứu cho biết.

Trung Quốc công bố nghiên cứu gây bất ngờ về bệnh nhân Covid-19 ở Vũ Hán sau 6 tháng
Ảnh minh họa: AFP

"Do Covid-19 vẫn là căn bệnh mới, chúng ta hiện vẫn đang bắt đầu tìm hiểu về những tác động lâu dài đối với sức khỏe bệnh nhân," bác sĩ Bin Cao thuộc Biện viện Hữu Nghị Trung - Nhật và Đại học Y Thủ đô, người đứng đầu nhóm nghiên cứu, cho biết.

"Các phát hiện của chúng tôi cho thấy hầu hết bệnh nhân vẫn trải qua ít nhất một số tác động của virus sau khi xuất viện, và nhấn mạnh sự cần thiết của việc chăm sóc sức khỏe sau khi xuất viện, đặc biệt đối với nhóm bệnh nhân nặng. Nghiên cứu của chúng tôi cũng cho thấy tầm quan trọng của việc tiếp tục nghiên cứu rộng rãi để hiểu được toàn bộ tác động của Covid-19 với con người.

Các nhà khoa học trên khắp thế giới vẫn đang nghiên cứu các tác động lâu dài của virus corona.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ liệt kê các triệu chứng lâu dài thường gặp của Covid-19 bao gồm mệt mỏi, khó thở, ho, đau mỏi khớp, đau ngực. Các triệu chứng khác như khó tập trung, khó suy nghĩ, trầm cảm, đau đầu, cũng được cho là có thể gặp phải.

"Hầu hết bệnh nhân Covid-19 phục hồi và trở lại trạng thái sức khỏe bình thường, một số bệnh nhân nặng có thể trải qua triệu chứng kéo dài nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng sau khi khỏi bệnh. Ngay cả các bệnh nhân không nhập viện, chỉ bị bệnh nhẹ cũng có thể trải qua triệu chứng kéo dài hoặc muộn," CDC Mỹ lưu ý.

Một nghiên cứu của Tuần san Y khoa Anh hồi tháng 08 cho thấy khoảng 10% bệnh nhân mắc Covid-19 kéo dài tới hơn 12 tuần.

Tuy vậy, nghiên cứu mà các nhà khoa học Trung Quốc công bố kể trên là lớn nhất và có thời gian theo dõi sau khi bệnh nhân khỏi bệnh dài nhất nhằm mục đích tìm hiểu tác động lâu dài của virus đối với sức khỏe bệnh nhân đã xuất viện, theo các tác giả.

Các bệnh nhân được nghiên cứu, độ tuổi trung bình là 57, được điều trị tại Bệnh viện Kim Ngân Đàm ở Vũ Hán và xuất viện trong khoảng thời gian từ 07/01 tới 29/05/2020.

Tổng cộng, nghiên cứu bao gồm tới 70% tổng số bệnh nhân Covid-19 được xuất viện trong khoảng thời gian kể trên, sau khi loại trừ các trường hợp tử vong, các trường hợp không thể tham gia do bệnh tâm thần hoặc bệnh thể chất nặng, và những người từ chối tham gia.

Tất cả các bệnh nhân được nghiên cứu đã trả lời hàng loạt phiếu kiểm tra để đánh giá triệu chứng. Họ cũng trải qua khám sức khỏe, kiểm tra đi bộ trong sáu phút và xét nghiệm máu, theo nghiên cứu.

Một nhóm các nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Dược lý Bergamo (Italy) bình luận trên The Lancet rằng những phát hiện kể trên "cần được hiểu một cách thận trọng", bởi các phương pháp đánh giá đều có hạn chế.

Tuy vậy, việc phát hiện bệnh nhân Covid-19 trải qua các triệu chứng mệt mỏi, mất ngủ, lo âu và trầm cảm trùng khớp với những nghiên cứu tương tự về các bệnh nhân SARS trong giai đoạn 2003-2004, theo các nhà nghiên cứu Trung Quốc.

Nghiên cứu sau khỏi bệnh đối với các bệnh nhân SARS cho thấy khoảng 40% bệnh nhân có triệu chứng mệt mỏi mãn tính ba năm sau khi mắc bệnh, các nhà nghiên cứu cho hay.

Một nghiên cứu khác cũng cho thấy 38% bệnh nhân SARS có dấu hiệu tổn thương phổi 15 năm sau khi mắc bệnh, các nhà khoa học của Viện Nghiên cứu Dược lý Bergamo lưu ý.

Linh Giang (Nguoiduatin.vn)