Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Trung Quốc có thêm 409 ca nhiễm Covid-19 mới, 150 trường hợp tử vong

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc sáng 24/02 thông báo nước này ghi nhận thêm 409 ca nhiễm Covid-19 mới và 150 trường hợp tử vong, hầu hết tại tỉnh Hồ Bắc.

Tính tới sáng 24/02, Trung Quốc đại lục đã ghi nhận 77.150 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 2.592 trường hợp tử vong.

Trung Quốc có thêm 409 ca nhiễm Covid-19 mới, 150 trường hợp tử vong
Ảnh minh họa: EPA

24.734 bệnh nhân nhiễm virus đã hồi phục và được xuất viện, theo số liệu của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc.

Trong số 409 ca nhiễm Covid-19 mới được ghi nhận, có 398 ca tại tỉnh Hồ Bắc và 11 ca ở ngoài tỉnh này. Trong khi đó, 149 ca tử vong được ghi nhận tại Hồ Bắc và chỉ có một ca ở các tỉnh thành khác.

Nhà chức trách tỉnh Quảng Đông đã hạ cảnh báo dịch bệnh, trong bối cảnh có những dấu hiệu cho thấy tình hình dịch bệnh đã tiến triển tích cực trong thời gian qua. Từ 24/02, tình trạng y tế khẩn cấp tại tỉnh này được hạ từ Cấp I, mức cao nhất, xuống Cấp II, theo SCMP.

Quảng Đông là tỉnh chịu ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 nặng nề thứ hai tại Trung Quốc sau Hồ Bắc, với 1.345 ca nhiễm được ghi nhận, trong đó có sáu trường hợp tử vong.

31 tỉnh thành tại Trung Quốc đều ban hành tình trạng y tế khẩn cấp ở Cấp I vào cuối tháng trước, nhưng đến nay ngoài Quảng Đông, năm tỉnh khác cũng đã hạ cảnh báo. Sơn Tây hạ xuống Cấp II, trong khi Cam Túc, Liêu Ninh, Quý Châu và Vân Nam hạ xuống Cấp III.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)