Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Trung Quốc có thể kiểm soát được Covid-19 trong tháng 4

Theo nhận định của nhà dịch tễ học hàng đầu Trung Quốc Chung Nam Sơn, dịch bệnh do virus corona (Covid-19) gây ra "về cơ bản" có thể được kiểm soát trong tháng 4.

Ông Chung Nam Sơn được biết đến là một chuyên gia dịch tễ học hàng đầu của Trung Quốc, là người góp công lớn trong khống chế dịch SARS năm 2003. Trong buổi trả lời phỏng vấn tờ South China Morning Post mới đây, vị chuyên gia này tỏ ra khá tự tin về nỗ lưc lần này của chính phủ.

"Chúng tôi từng dự đoán rằng dịch bệnh có thể đạt đỉnh vào giữa hoặc cuối tháng 2, nhờ sự can thiệp mạnh tay của nhà nước cũng như việc không có cao điểm đi lại sau Tết".

Trung Quốc có thể kiểm soát được Covid-19 trong tháng 4
Chuyên gia Chung Nam Sơn trong một cuộc phỏng vấn với Reuters hôm 11/2

"Hóa ra số ca nhiễm bắt đầu giảm sau ngày 15/2. Dự báo của chúng tôi tương đồng với của một số chuyên gia khác có thẩm quyền ở nước ngoài, và chúng tôi tin rằng dịch bệnh về cơ bản sẽ được kiểm soát vào tháng 4".

Bên cạnh đó, chuyên gia này còn khẳng định rằng dù dịch bệnh bùng phát ở Trung Quốc, ca nhiễm đầu tiên có thể không phải ở đây.

"Khi chúng ta đưa ra dự báo, chúng ta chỉ nghĩ về Trung Quốc mà không nghĩ đến các nước khác, nhưng giờ dịch bệnh đang diễn ra ở các nước khác. Dù dịch bệnh bắt đầu ở Trung Quốc, điều này không có nghĩa rằng Trung Quốc là nguồn lây bệnh", ông nói.

Dù vậy, ông Chung Nam Sơn vẫn phải thừa nhận giới chức Trung Quốc đã chậm trễ trong việc ứng phó với dịch bệnh. Nếu Trung Quốc hành động sớm từ đầu tháng 1 hoặc thậm chí sớm hơn, số ca nhiễm sẽ có thể thấp hơn nhiều.

Thùy Dương (Nguoiduatin.vn)