Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Trung Quốc cho phép nhóm chuyên gia WHO tới điều tra nguồn gốc Covid-19

Nhóm điều tra nguồn gốc Covid-19 của WHO sẽ tới Trung Quốc hôm 14/01 tới, Bắc Kinh thông báo hôm 11/01.

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc trong một thông báo ngắn gọn cho biết nhóm chuyên gia của WHO sẽ làm việc với các nhà khoa học Trung Quốc, nhưng không công bố thêm thông tin.

Trước đó, Trung Quốc thông báo chưa cấp visa cho nhóm chuyên gia, làm dấy lên lo ngại về việc liệu nước này đã cho phép họ nhập cảnh để điều tra nguồn gốc Covid-19 hay chưa.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus tuần trước cho biết ông "rất thất vọng" rằng Trung Quốc chưa hoàn tất cấp phép cho nhóm chuyên gia. Hai thành viên của nhóm thậm chí đã lên đường, trong khi những người khác không thể di chuyển vào phút cuối.

Tuy vậy phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói "có thể đã có hiểu nhầm", và rằng giới chức Trung Quốc vẫn đang tiếp tục hợp tác chặt chẽ với WHO để kiểm soát dịch bệnh.

Trung Quốc cho phép nhóm chuyên gia WHO tới điều tra nguồn gốc Covid-19
Ảnh minh họa: AP

Hôm 09/01, Zeng Yixin, phó giám đốc Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết nước này "hết lòng ủng hộ nhóm chuyên gia" và nghiên cứu của họ, tuy vậy bổ sung rằng khung thời gian làm việc chưa được vạch ra. WHO hôm 08/01 cho biết họ hy vọng thời gian di chuyển sẽ sớm được bố trí trong tuần này.

Việc Trung Quốc trì hoãn cấp phép cho nhóm chuyên gia làm dấy lên câu hỏi về cuộc điều tra, vốn đã được lên kế hoạch trong nhiều tháng vừa qua nhưng vẫn hứng chịu chỉ trích vì thiếu minh bạch, cũng như lo ngại rằng đã quá muộn để điều tra. Đã hơn một năm kể từ khi virus được xác định lần đầu tại thành phố Vũ Hán.

Cuộc điều tra, có mục đích xác định nguồn gốc từ động vật của virus SARS-CoV-2, đã được kêu gọi sớm triển khai trong nghị quyết được WHO thông qua từ hồi tháng 05.

Tuy vậy, các vấn đề chính trị liên quan tới nguồn gốc virus khiến cuộc điều tra trở nên phức tạp. Chính quyền của tổng thống Donald Trump thường đổ lỗi cho Trung Quốc về việc đại dịch bùng phát, trong khi Bắc Kinh thường xuyên đặt câu hỏi về việc liệu virus có phải khởi phát tại Trung Quốc, hay chỉ là được xác định ở Trung Quốc đầu tiên.

Hồi tháng 07, hai chuyên gia WHO tới Trung Quốc và làm việc với giới chức y tế để soạn thảo điều khoản tham chiếu cho cuộc điều tra, bao gồm nghiên cứu do các nhà khoa học Trung Quốc thực hiện trong tương lai, và một nhóm chuyên gia quốc tế. WHO ở thời điểm đó cho biết cuộc điều tra có thể bắt đầu "trong vài tuần".

Nhóm chuyên gia quốc tế và các nhà khoa học Trung Quốc đã họp trực tuyến từ hồi cuối tháng 10, sau quá trình lựa chọn chuyên gia, bao gồm gửi danh sách ứng viên cho Bắc Kinh. Đã có bốn cuộc họp trực tuyến như vậy được tổ chức, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho hay.

Cuộc điều tra được cho là sẽ bắt đầu tại Vũ Hán, bao gồm việc xem xét hồ sơ tại các bệnh viện để xác định những ca nhiễm có thể xuất hiện trước thời điểm tháng 12/2019. Nghiên cứu cũng sẽ xem xét chợ hải sản liên quan tới ổ dịch đầu tiên ở thành phố này.

Hiện vẫn chưa rõ vai trò của khu chợ hải sản trong đợt bùng phát dịch bệnh Covid-19 là như thế nào. Một số ý kiến cho rằng đây có thể là nơi virus lần đầu tiên lây lan sang người, trong khi các ý kiến khác nhận định đây chỉ là nơi virus lây lan nhanh hơn trong cộng đồng.

Các nhà khoa học Trung Quốc đã bắt tay vào công tác điều tra, trong khi nhóm chuyên gia quốc tế xem xét và đánh giá các dữ liệu. Cuộc điều tra sẽ kéo dài sáu tuần, bao gồm thời gian cách ly.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)