Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Trung Quốc chính thức xác nhận Covid-19 có thể gây tổn thương nội tạng

Giới chức y tế Trung Quốc chính thức công nhận tổn thương một số cơ quan nội tạng là một trong những di chứng của Covid-19.

Trong hướng dẫn ban hành hôm 14/05, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết một số bệnh nhân Covid-19 đã khỏi bệnh nhưng vẫn phải điều trị tổn thương tim, phổi, các vấn đề về vận động do mất cơ và một số bệnh tâm lý.

Ngoài việc cung cấp thông tin cho các nhân viên y tế về những bệnh nhân có thể phải chữa trị lâu dài, nhà chức trách đã xếp loại các bệnh trên là mãn tính, cho phép người dân chữa trị bằng bảo hiểm y tế.

Trung Quốc chính thức xác nhận Covid-19 có thể gây tổn thương nội tạng
Một số bệnh nhân Covid-19 phải điều trị tổn thương nội tạng sau khi khỏi bệnh (Ảnh: Xinhua)

Đa số các bệnh nhân Covid-19 có thể phục hồi mà không gặp biến chứng lâu dài nào đối với sức khỏe, tuy vậy nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng một số triệu chứng nặng của căn bệnh có thể dẫn tới tổn thương nội tạng, khiến bệnh nhân phải điều trị lâu hơn.

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết một số bệnh nhân Covid-19 có thể gặp các bệnh tim mạch như đau thắt ngực hay rối loạn nhịp tim. Đây là các bệnh được cho là có thể do virus gây ra, hoặc các bệnh nhân mắc phải sau khi nằm viện trong một thời gian dài.

Bên cạnh đó, hướng dẫn cũng liệt kê nhiều bệnh tâm lý gây ra bởi Covid-19, trong đó có trầm cảm, mất ngủ, rối loại ăn uống và các thay đổi về chức năng nhận thức. Một biến chứng khác cũng được công nhận là mất cơ và mất chức năng vận động.

Tuy vậy, tổn thương thận không được nhắc tới trong hướng dẫn, dù đã có một số nghiên cứu cho thấy đây có thể là di chứng của Covid-19.

Cụ thể, một nghiên cứu được đăng tải trên tuần san Kidney International hôm 13/05 cho thấy khoảng 1/3 trong số 5.449 bệnh nhân Covid-19 được thu thập dữ liệu bởi các nhà nghiên cứu của mạng lưới chăm sóc sức khỏe Northwell Health có biểu hiện suy thận cấp.

Ngoài ra, cũng có những báo cáo về tác động của virus SARS-CoV-2 với da, hệ thần kinh trung ương và các mạch máu, gây tình trạng tắc mạnh máu hoặc tai biến.

Bên cạnh đó, các bác sĩ cũng đang theo dõi những trường hợp gặp hội chứng viêm tương tự bệnh Kawasaki ở trẻ em nhiễm Covid-19. Hiện giới khoa học vẫn đang tìm kiếm mối liên hệ giữa căn bệnh bất thường này với Covid-19.

Tuy vậy các bệnh này chưa được Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc nêu trong hướng dẫn ban hành hôm 13/05.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)