Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Trung Quốc chỉ ghi nhận 8 ca nhiễm Covid-19 mới

Ủy ban Y tế Trung Quốc sáng 13/03 thông báo ghi nhận thêm tám ca nhiễm Covid-19 mới ở nước này, trong đó có năm ca tại tâm dịch Vũ Hán.

Đây là ngày thứ hai liên tiếp Vũ Hán ghi nhận ít hơn 10 ca nhiễm Covid-19 mới. Những địa phương khác của Trung Quốc không ghi nhận hiện tượng lây nhiễm bản địa nào.

Trước đó vào ngày 12/03, Vũ Hán ghi nhận tám ca nhiễm mới, theo số liệu của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc.

Trung Quốc chỉ ghi nhận 8 ca nhiễm Covid-19 mới
Ảnh: AFP/Getty

Cùng ngày, ủy ban này nhận định Trung Quốc đã qua đỉnh dịch, dù công tác phòng, chống dịch bệnh vẫn tiếp tục diễn ra tại các địa phương, trong bối cảnh tình hình diễn biến hết sức phức tạp tại các nước khác trên Thế giới.

Tính tới sáng 13/03 (giờ Việt Nam), trên Thế giới đã ghi nhận hơn 130.000 ca nhiễm Covid-19, trong đó có gần 5.000 trường hợp tử vong.

Số ca nhiễm mới tại Trung Quốc đã có xu hướng giảm đáng kể trong những ngày gần đây, tuy vậy giới chức nước này cho biết họ vẫn cảnh giác với các ca nhiễm từ nước ngoài.

Số liệu ngày 13/03 cho thấy Thượng Hải ghi nhận hai ca nhiễm mới, Bắc Kinh ghi nhận một ca, đều là các bệnh nhân từ nước ngoài tới, nhà chức trách cho hay.

Như vậy, tới thời điểm này Trung Quốc đã ghi nhận 80.813 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 3.176 trường hợp tử vong. Số ca tử vong mới được ghi nhận là bảy, trong đó có sáu ca tại tỉnh Hồ Bắc, tất cả đều ở thành phố Vũ Hán.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)