Thế giới

Trung Quốc cảnh báo "lũ lụt nặng nề hơn" ở hạ nguồn đập Tam Hiệp

Giới chức Trung Quốc hôm 17/07 cảnh báo "lũ lụt lớn hơn" tại đập Tam Hiệp, đồng thời ban hành cảnh báo đối với các thành phố ở hạ nguồn, trong bối cảnh mưa lớn được dự báo sẽ tiếp tục kéo dài trong những ngày tới.

Các thành phố ở miền Trung Trung Quốc dọc bờ sông Trường Giang đã phải đối phó với lũ lụt nghiêm trong trong thời gian qua. Trên phạm vi toàn quốc, Trung Quốc đã ghi nhận lũ lụt trên 433 con sông, 141 người đã chết hoặc mất tích.

Trung Quốc cảnh báo "lũ lụt nặng nề hơn" ở hạ nguồn đập Tam Hiệp
Đập Tam Hiệp (Ảnh: Reuters)

Mưa lớn xảy ra tại khu vực từ tháng trước, với lượng mưa cao hơn năm ngoái tới 12%. Thiệt hại kinh tế do lũ lụt ước tính lên tới 86,2 tỷ nhân dân tệ, theo một số dự báo.

Lũ lụt diễn ra trong bối cảnh kinh tế Trung Quốc đang trên đà tăng trưởng trở lại vào quý II/2020. Chính phủ Trung Quốc hôm 15/07 thông báo sẽ chỉ 1,7 tỷ nhân dân tệ cho các biện pháp đối phó với lũ lụt.

Tại đập Tam Hiệp, lũ lụt ở thượng nguồn được dự báo sẽ tạo ra lượng nước lên tới 55.000 mét khối/giây vào 20 giờ 17/07 (giờ địa phương), cao hơn mức báo động là 50.000 mét khối/giây, theo Ủy ban Tài nguyên Nước Trường Giang.

Đợt lỹ này được dự báo sẽ lớn hơn đỉnh lũ đầu tiên của năm nay, đạt mức 53.000 mét khối/giây hôm 02/07. Nhà chức trách tại đập Tam Hiệp đã cho xả lũ vào hôm 29/06. Họ khẳng định lũ lụt ở các thành phố hạ nguồn không phải là do xả lũ là do hệ thống thoát nước không đạt tiêu chuẩn.

Dù lũ lụt đạt đỉnh mới trong năm nay nhưng nhà chức trách chưa thông báo họ sẽ tiếp tục xả lũ trong những ngày tới. Tuy vậy, thành phố Vũ Hán và các tỉnh An Huy, Giang Tây, Chiết Giang và một số nơi khác ở hạ nguồn đập Tam Hiệp hôm 17/07 đã ban hành cảnh báo đỏ, mức cảnh báo cao nhất trong thang bốn bậc của Trung Quốc.

Ít nhất 44 triệu người đã phải sơ tán trong năm nay. Công tác phòng chống lũ lụt gặp nhiều khó khăn, một phần do chính quyền các địa phương đã phải phân bổ tài nguyên để phòng chống Covid-19 tái bùng phát.

Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 3,2% trong giai đoạn từ tháng 04 tới tháng 06, khả quan hơn so với mức suy giảm 6,8% ghi nhận được trong quý I. Tuy vậy, với việc mưa lớn được dự báo sẽ còn tiếp tục trong tuần tới, các nhà kinh tế học cảnh báo lũ lụt diện rộng sẽ gây nguy cơ không nhỏ cho nền kinh tế đang trên đà hồi phục.

Linh Giang (Nguoiduatin.vn)