Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Trung Quốc cảnh báo đợt bùng phát Covid-19 mới đang lây lan cực nhanh

Đợt bùng phát Covid-19 mới tại Trung Quốc đang diễn ra rất nhanh, một quan chức y tế nước này cảnh báo, trong bối cảnh giới chức yêu cầu các bến cảng cảnh giác cao độ sau khi dịch bệnh diễn biến phức tạp ở một thành phố miền Đông Bắc được cho là gây ra bởi virus xâm nhập từ bên ngoài.

Trung Quốc cảnh báo đợt bùng phát Covid-19 mới đang lây lan cực nhanh
Ảnh minh họa: AFP/Getty

Khoảng 377 ca nhiễm Covid-19 có triệu chứng được báo cáo trong thời gian từ 17/10 - 29/10, dữ liệu của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) thể hiện. Trung Quốc từ đầu năm đã nhiều lần đối phó với các đợt bùng phát dịch bệnh, sau khi khống chế thành công Covid-19 hồi đầu năm 2020.

Số ca nhiễm hiện chưa phải là cao so với các vùng dịch khác ở nước ngoài. Tuy vậy, trong khi nhiều nước trên thế giới đang cố gắng sống chung với Covid-19, Trung Quốc duy trì chính sách "Zero Covid", yêu cầu các khu vực biên giới, bến cảng phải cảnh giác cao độ để ngăn chặn bệnh nhân nhập cảnh lây lan virus cho người dân địa phương.

"Trong 14 ngày qua, 14 tỉnh đã báo cáo ca nhiễm cộng đồng hoặc ca nhễm không triệu chứng mới," phát ngôn viên NHC Mi Feng nói hôm 30/10.

"Đợt bùng phát vẫn đang diễn ra rất nhanh, tình trạng kiểm soát virus là nghiêm trọng và phức tạp," Mi Feng nói.

Thành phố Hắc Hà, dân số 1,3 triệu người, hôm 29/10 báo cáo 26 ca nhiễm địa phương mới, tăng đáng kể so với 9 ca trước đó một ngày và 1 ca hôm 27/10.

"Đợt bùng phát cho thấy chính quyền một số địa phương đã lơ là cảnh giác," Wu Liangyou, một quan chức khác của NHC cho biết.

Trung Quốc cần tăng cường xét nghiệm đối với những người có nguy cơ nhiễm bệnh cao và cải thiện khả năng giám sát các đợt bùng phát tiềm tàng, bởi virus SARS-CoV-2 vẫn đang lây lan ở nhiều nước trên thế giới, Wu nói trong một buổi họp báo.

Kết quả khảo sát và giải mã trình tự bộ gene virus cho thấy ổ dịch ở thành phố Hắc Hà không liên quan tới các đợt bùng phát khác ở miền Đông Bắc Trung Quốc, cho thấy virus có thể đã thâm nhập từ một nguồn khác ở nước ngoài, Wu nói thêm.

Nhiều ca nhiễm địa phương ở miền Bắc và Tây Bắc Trung Quốc từ 17/10 có thể lần dấu về nguồn virus ở nước ngoài, NHC thông báo trong tuần trước.

Trung Quốc đặt mục tiêu hoàn tất tiêm chủng ngừa Covid-19 cho trẻ em từ 3-11 tuổi vào cuối tháng 12 năm nay, ngoại trừ các trường hợp có bệnh nền chống chỉ định với vaccine, Wu cho biết.

Trung Quốc đã tiêm chủng đầy đủ cho 75,8% dân số 1,4 tỷ dân, đồng thời đang triển khai tiêm bổ sung cho dân số người lớn.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/trung-quoc-canh-bao-dot-bung-phat-covid-19-moi-dang-lay-lan-cuc-nhanh-tintuc794143