Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Trung Quốc căng thẳng tột độ vì 1 đặc điểm ở ổ dịch Phúc Kiến: Phát hiện mới về vaccine Sinopharm

Số liệu mới về hiệu quả vaccine Sinopharm được công bố trong bối cảnh cụm lây nhiễm ở các trường học tại tỉnh Phúc Kiến làm tăng mối quan tâm về tiêm chủng cho trẻ dưới 12 tuổi.

Trung Quốc căng thẳng tột độ vì 1 đặc điểm ở ổ dịch Phúc Kiến: Phát hiện mới về vaccine Sinopharm

Báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP) ngày 17/9 đưa tin, dữ liệu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 và 2 được xuất bản trên tạp chí uy tín The Lancet hồi tuần này nói rằng vaccine do Viện Sản phẩm Sinh học Bắc Kinh (BIBP), thuộc hãng Sinopharm, phát triển là an toàn đối với trẻ em trong độ tuổi 3-17.

Loại vaccine gồm 2 liều của Sinopharm hiện đã được sử dụng rộng rãi trong chương trình tiêm chủng toàn quốc tại Trung Quốc, bao gồm trẻ em từ 12 đến 17 tuổi. Truyền thông Trung Quốc cho biết đến ngày 15/9, nước này đã tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 đầy đủ cho 91% học sinh trong độ tuổi này.

Theo báo cáo, vaccine thử nghiệm lâm sàng cho trẻ em cho thấy phản ứng miễn dịch "mạnh mẽ" và mức độ kháng thể trung hòa tương đương với mức ghi nhận ở người trưởng thành.

Tuy nhiên, nghiên cứu trên - do Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống Bệnh tật (CDC) Trung Quốc cùng Sinopharm tiến hành - vẫn còn hạn chế do thiếu dữ liệu về phản ứng miễn dịch đối với các biến thể khác nhau của virus corona SARS-Cov-2.

Các nhà nghiên cứu cho biết dữ liệu sẽ được thu thập thêm trong nghiên cứu giai đoạn 3 tại Các tiểu vương quốc Ả Rập (UAE) - quốc gia đã tiêm chủng cho cả trẻ em từ 3 tuổi.

Ổ dịch bùng phát những ngày qua tại tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc, với sự hoành hành của biến thể Delta nguy hiểm và liên quan đến ít nhất 10 trường học, đã làm bùng lên mối quan tâm của dư luận nước này về tiêm chủng đối với trẻ dưới 12 tuổi.

Hai trẻ em ở thành phố Putin, Phúc Kiến, được ghi nhận là các ca mắc đầu tiên trong lứa tuổi dưới 12, được cho là bị lây từ người cha trở về từ khu cách ly sau khi kết thúc chuyến công tác nước ngoài.

Wang Huaqing, người đứng đầu chương trình tiêm chủng của CDC Trung Quốc, nói nước này vẫn cần cảnh giác dù đã vượt qua cột mốc quan trọng là tiêm chủng đầy đủ cho hơn 1 tỷ người - tương đương 70% tổng dân số cả nước.

"Trẻ em dưới 12 tuổi vẫn chưa được tiêm chủng và nên được cân nhắc" đưa vào chương trình tiêm phòng - ông Wang nêu.

Nhà virus học Jin Dongyan từ Đại học Hồng Kông nói rằng quyết định tiêm vaccine cho trẻ em cần được tính toán kỹ, nhất là khi Covid-19 thường không gây ra triệu chứng nặng ở trẻ em. Tuy nhiên, ông cho rằng hồ sơ an toàn của các vaccine dùng công nghệ bất hoạt mà Trung Quốc sử dụng cho thấy không có nhiều điều đáng ngại.

"Ổ dịch trong trẻ em [ở Phúc Kiến] là một dấu hiệu cảnh báo [nhà chức trách] cần nghiêm túc nhìn nhận việc này," Jin nói, lưu ý rằng trẻ em có thể làm lây nhiễm virus cho nhóm người cao tuổi dễ bị tổn thương. Ông chỉ ra, vaccine "ít nhất" sẽ làm giảm tình trạng lây nhiễm.

Cuộc thử nghiệm của Sinopharm tiến hành tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, với sự tham gia của 288 trẻ em trong giai đoạn 1 và 720 trẻ trong giai đoạn 2.

Trung Quốc đệ đơn xin vào CPTPP bị nghi liên quan "cú sốc" AUKUS - Bắc Kinh nói gì?




https://doanhnghieptiepthi.vn/trung-quoc-cang-thang-tot-do-vi-1-dac-diem-o-o-dich-phuc-kien-phat-hien-moi-ve-vaccine-sinopharm-161211809163010249.htm