Thế giới

Trung Quốc bắt kẻ đâm dao làm hai người chết, 18 người bị thương

Cảnh sát Trung Quốc bắt một người đàn ông có tiền sử bệnh thần kinh, dùng dao tấn công khiến 20 người nhập viện.

Cảnh sát Trung Quốc bắt một người đàn ông có tiền sử bệnh thần kinh, dùng dao tấn công khiến 20 người nhập viện.

Cảnh sát Quý Châu, Trung Quốc bắt nghi phạm dùng dao tấn công nhiều người. Ảnh: SCMP

Nghi phạm 30 tuổi đang bị giữ tại một đồn cảnh sát ở tỉnh Quý Châu, Trung Quốc để điều tra về việc dùng dao đâm chết hai người hôm 28/5, theo Xinhua.

Cha của nghi phạm nói người này có tiền sử bị tâm thần.  Thông tin cụ thể về nghi phạm chưa được tiết lộ.

Các vụ bạo lực hiếm xảy ra ở Trung Quốc so với nhiều nước khác, song vài năm gần đây nước này chứng kiến nhiều vụ tấn công bằng dao và rìu, nhằm vào nhiều trẻ em.

Hồi tháng một, một người đàn ông dùng kiếm tấn công làm 11 trẻ em bị thương tại nhà trẻ ở vùng Quảng Tây. Tháng 11/2016, một vụ tấn công bằng dao khác khiến 7 trẻ bị thương.

Theo Văn Việt (VnExpress.net)