Thế giới

Trung Quốc: Bắt giữ kẻ tung tin ’18 lính cứu hỏa chết bởi khói độc’ trong vụ nổ nhà máy hóa chất Diêm Thành

Một thanh niên ngoài 20 tuổi, người gốc Sơn Tây, Trung Quốc hôm qua đã bị cảnh sát bắt giữ vì tội lan truyền thông tin bịa đặt trên mạng, gây hoang mang và ảnh hưởng nghiêm trọng tới trật tự công cộng.

Shi, 21 tuổi, đã lan truyền thông tin sai lệch trên Baidu, Tieba và nhiều diễn đàn  về việc 18 lính cứu hỏa thuộc Đội cứu hỏa đầu tiên có mặt tại hiện trường vụ nổ nhà máy hóa chất Diêm Thành, Giang Tô, đã thiệt mạng bởi khói độc.

Trung Quốc: Bắt giữ kẻ tung tin ’18 lính cứu hỏa chết bởi khói độc’ trong vụ nổ nhà máy hóa chất Diêm Thành
Thông tin sai lệch về việc 18 lính cứu hỏa chết vì ngộ độc khói ở Diêm Thành của Shi

Theo phát ngôn chính thức từ Văn Phòng đội cứu hỏa tỉnh Giang Tô thì không thành viên nào bị chết hoặc bị thương trong nỗ lực ứng phó với vụ nổ nhà máy sản xuất thuốc trừ sâu Tianjiayi ở Diêm Thành hôm thứ Năm vừa qua.

Theo luật Trung Quốc, tội tung tin đồn thất thiệt sẽ phải đối mặt với án tù giam từ 18 tháng đến hơn 5 năm, tùy mức độ gây hại.

Trung Quốc: Bắt giữ kẻ tung tin ’18 lính cứu hỏa chết bởi khói độc’ trong vụ nổ nhà máy hóa chất Diêm Thành - 1
Thực tế, không có lính cứu hỏa nào thiệt mạng hoặc bị thương trong nỗ lực ứng phó với vụ nổ

Đến thời điểm hiện tại, theo cổng thông tin tỉnh Giang Tô, số nạn nhân thiệt mạng bởi vụ nổ nhà máy hóa chất ở Diêm Thành đã lên tới 78 người. Trong số hơn 600 người bị thường, hiện có không dưới 50 trường hợp nguy kịch.

Các cuộc kiểm nghiệm vào sáng thứ Bảy vừa qua cho thấy lượng khi độc (ni-tơ oxit) trong không khí ở bán kính 3km quanh hiện trường vụ nổ cao gấp đôi mức bình quân an toàn cho phép đối với các khu công nghiệp ở Trung Quốc.

Trung Quốc: Bắt giữ kẻ tung tin ’18 lính cứu hỏa chết bởi khói độc’ trong vụ nổ nhà máy hóa chất Diêm Thành - 2
Số trường hợp thiệt mạng của vụ nổ nhà máy hóa chất Diêm Thành đã lên tới 78 người

Tính đến thời điểm này, Ủy ban an ninh mạng Trung Quốc đã khóa 90 tài khoản weibo, 70 tài khoản wechat và hơn 200 tài khoản thuốc các mạng xã hội nội địa khác vì đưa tin sai lệch về vụ nổ nhà máy hóa chất tại Diêm Thành.

THANH XUÂN (SHTT)