Thế giới

Trung Quốc áp hạn chế thương mại với Đài Loan

Trung Quốc thông báo sẽ tạm dừng nhập khẩu cam quýt và hai loại cá từ Đài Loan, đồng thời chặn xuất khẩu cát tới hòn đảo, vài giờ sau chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi.

Trung Quốc áp hạn chế thương mại với Đài Loan
Ảnh minh họa: AP

Truyền thông Trung Quốc hôm 03/08 đưa tin Tổng cục Hải quan nước này đình chỉ nhập khẩu cá hổ và cá sòng đông lạnh từ Đài Loan, với lý do nhiều lần phát hiện "virus Covid-19 trên bao bì đóng gói".

Trước đó, hồi tháng 06, cơ quan này cũng ban hành lệnh cấm nhập khẩu hai loại cá kể trên từ Đài Loan trong vòng một tuần, với lý do tương tự.

Tổng cục Hải Quan Trung Quốc cũng thông báo dừng nhập khẩu cam quýt từ Đài Loan với lý do mặt hàng này có rệp sáp và dư lượng hai loại thuốc trừ sâu, CNA đưa tin. Bên cạnh đó, cát tự nhiên cũng bị cấm xuất khẩu tới Đài Loan.

Các hạn chế thương mại được đưa ra chỉ vài giờ sau khi bà Nancy Pelosi tới thăm Đài Loan. Đây là lần đầu tiên một chủ tịch Hạ viện Mỹ tới thăm hòn đảo kể từ năm 1997. Chuyến thăm khiến căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc leo thang, khi Bắc Kinh coi đây là hành động khiêu khích đáng ngại.

Hà An (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/trung-quoc-ap-han-che-thuong-mai-voi-dai-loan-tintuc835104