Thế giới

Trung Quốc, Ấn Độ đồng ý rút quân khỏi biên giới tranh chấp

Trung Quốc và Ấn Độ cho biết đã đồng ý hạ nhiệt căng thẳng tại khu vực biên giới tranh chấp ở Himalaya, đồng thời có các động thái để khôi phục "hòa bình và yên ổn" sau một cuộc gặp ngoại giao cấp cao ở Moscow.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và người đồng cấp Ấn Độ S. Jaishankar đã gặp gỡ tại Moscow hôm 10/09 và đồng ý thỏa thuận năm điều, trong đó có việc nhất trí rằng tình hình biên giới hiện nay không có lợi cho cả hai bên, đồng thời binh lính hai bên cần sớm rút quân và hạ nhiệt căng thẳng, thông báo chung của hai nước cho biết.

Trung Quốc, Ấn Độ đồng ý rút quân khỏi biên giới tranh chấp
Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ S. Jaishankar và Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị (Ảnh: Xinhua)

Thỏa thuận nói trên đạt được bên lề một cuộc họp của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, diễn ra sau khi quân đội hai bên được cho là đụng độ tại miền Tây Himalaya hồi đầu tuần.

Trước đó, Trung Quốc và Ấn Độ hồi đầu tuần đổ lỗi cho nhau về vụ nổ súng chỉ thiên trong một vụ đụng độ, vi phạm thỏa thuận song phương về việc không sử dụng súng tại khu vực biên giới nhạy cảm.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị trong cuộc gặp đã nói với người đồng cấp Jaishankar rằng "cần thiếp phải chấp dứt ngay các hành động khiêu khích như nổ súng và các hành động nguy hiểm khác vi phạm cam kết hai bên," Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói trong một thông báo hôm 11/09.

Ông Vương Nghị cũng nói với ông Jaishankar rằng các trang thiết bị và nhân sự xâm phạm biên giới cần được di chuyển đi nơi khác, đồng thời binh lính hai bên tại biên giới "phải nhanh chóng rút quân" để giảm nhiệt căng thẳng.

Căng thẳng tại biên giới Trung Quốc - Ấn Độ leo thang từ hồi tháng 05. Ngày 15/06, binh lính hai bên ẩu đả tại thung lũng Galwan khiến 20 lính Ấn Độ thiệt mạng, trong khi Trung Quốc không công bố số liệu thương vong.

Hai bên sau đó đã tổ chức nhiều cuộc đàm phán ngoại giao và quân sự để hạ nhiệt.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)