Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Trump ngừng uống thuốc sốt rét ngừa Covid-19 trong 1-2 ngày tới

Tổng thống Donald Trump cho biết sẽ ngừng sử dụng thuốc sốt rét hydroxychloroquine ngừa Covid-19, sau khi nhận nhiều chỉ trích.

Tuyên bố này được ông chủ Nhà trắng đưa ra hôm 21/5, sau khi vấp phải sự phản đối của nhiều chuyên gia y tế quốc tế liên quan tới tác dụng phụ nghiêm trọng và câu hỏi về hiệu quả của nó trong việc ngăn ngừa Covid-19.

"Tôi nghĩ mình sẽ dừng uống thuốc trong một hoặc hai ngày tới", ông Trump phát biểu trong một cuộc họp báo có mặt các thống đốc bang.

Trước đó, Tổng thống Trump tiết lộ, sau khi hỏi ý kiến bác sĩ của mình tại Nhà trắng, ông đã dùng hydroxychloroquine mỗi ngày trong hơn một tuần qua để phòng ngừa việc bị nhiễm virus SARS-CoV-2.

"Tôi đã hỏi ông ấy rằng 'Ông nghĩ thế nào?' và ông ấy trả lời 'Được, nếu như ông muốn dùng'. Tôi đã nói là 'Vâng, tôi muốn dùng" - ông Trump kể lại.

Trump ngừng uống thuốc sốt rét ngừa Covid-19 trong 1-2 ngày tới
Tổng thống Donald Trump phát biểu trong cuộc họp tại Nhà Trắng ngày 18/2

Trong cảnh báo ban hành hồi tháng trước, Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) đã khuyến cáo người dân không nên dùng chloroquine và hydroxychloroquine để điều trị Covid-19 bên ngoài bệnh viện hay trong một thử nghiệm lâm sàng chính thức vì nguy cơ mắc các vấn đề nghiêm trọng liên quan đến nhịp tim.

FDA khuyến cáo chỉ sử dụng thuốc trong trường hợp khẩn cấp để điều trị khi không còn giải pháp tối ưu nào khác. Bộ Y tế Canađa và Cơ quan Dược phẩm châu Âu cũng phản đối việc sử dụng hydroxychloroquine để điều trị Covid-19, trừ việc thử nghiệm lâm sàng.

Tiến sĩ Michael Head thuộc Trường Đại học Southampton, Anh cũng khẳng định: “Có rất nhiều điều chúng ta chưa biết về hydroxychloroquine, đặc biệt là liên quan đến Covid-19. Chúng ta biết rằng thuốc này có tác dụng phụ dù sử dụng để điều trị theo cách nào, có thể gây buồn nôn và ói mửa.

Thậm chí nó gây ra vấn đề về tim, nặng hơn là co giật và mê sảng. Nó không phải là thuốc không có tác dụng phụ. Khi chưa có chứng minh khoa học, sử dụng thuốc vì mục đích khác là không hợp lý”.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)