Thế giới

Trump muốn tước giải Pulitzer của báo đưa tin Nga can thiệp bầu cử Mỹ

Tổng thống Mỹ công kích hai tờ báo lớn, cho rằng họ đã tin sai về cáo buộc liên quan đến ông.

Trump muốn tước giải Pulitzer của báo đưa tin Nga can thiệp bầu cử Mỹ
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: RA.

"Thật nực cười khi New York Times và Washington Post giành giải thưởng Pulitzer cho những bài về sự câu kết với Nga, hoàn toàn tiêu cực và sai. Chẳng có sự thông đồng nào. Vậy họ bị lừa hay nhận hối lộ? Dù thế nào thì các giải thưởng này cũng nên bị thu hồi", Trump viết trên Twitter ngày 29/3.

Giải Pulitzer là một trong những giải thưởng danh giá nhất của Mỹ, trao cho nhiều lĩnh vực, đặc biệt là báo chí và văn học. Giải thưởng trao cho hai tờ báo năm 2018 được Hội đồng xét duyệt miêu tả là "có nguồn tin thấu đáo, giúp công chúng hiểu hơn về sự can thiệp của Nga vào bầu cử 2016 và mối liên hệ với chiến dịch của Trump, nhóm chuyển giao quyền lực và chính quyền của ông".

Tuyên bố của Trump được đưa ra sau khi Bộ trưởng Tư pháp Mỹ William Barr cho biết Công tố viên đặc biệt Robert Mueller không tìm thấy liên hệ nào giữa chiến dịch tranh cử của Trump và Nga. Đây là lần đầu tiên Tổng thống Mỹ đề xuất việc rút giải thưởng Pulitzer.

Phản hồi về đề nghị của Trump, New York Times cho rằng nếu không có các bài viết được trao giải, việc điều tra sẽ gặp khó khăn. Bản tóm tắt của Barr cũng xác nhận những gì mà các bài báo đưa tin. Theo đó, Nga đã tích cực tác động đến bầu cử năm 2016, có nhiều ví dụ cho thấy nhóm chuyển giao quyền lực và các quan chức chính phủ có liên hệ với Nga.

Người phát ngôn của Washington Post cho biết báo này không có ý định bình luận về dòng tweet của tổng thống.

Trong điều tra của Mueller, hàng chục người đã bị buộc tội, gồm những người trong vòng thân tín của Trump, tham gia chiến dịch tranh cử của ông và cả trong chính quyền hiện tại.

Các bài viết của hai báo nói trên đã cảnh báo về cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn, trước khi ông bị buộc tội. Ông Flynn cũng liên quan đến việc Jared Kushner, con rể Trump, có liên hệ với Nga.

Các bài báo cũng cho biết các quan chức chủ chốt trong chiến dịch của Trump, gồm cả con trai lớn của ông, gặp luật sư Nga ở Tháp Trump trước bầu cử. Từ đó dẫn tới nghi vấn Trump có cản trở điều tra hay không, gồm cả việc yêu cầu cựu giám đốc FBI James Comey bỏ qua điều tra Flynn.

Dù Mueller và tình báo Mỹ cho biết Nga đứng sau chiến dịch quy mô lớn can thiệp và tác động đến kết quả bầu cử 2016, không có cáo buộc nào liên quan đến việc Moskva giúp Trump thắng cử.

Theo Khánh Lynh (VnExpress.net)