Thế giới

Trump mỉa mai Meghan Markle 'không tốt' sau cuộc phỏng vấn của Oprah

Cựu Tổng thống Mỹ mỉa mai Meghan, ám chỉ cô chơi bẩn với Hoàng gia Anh và những người chống lại mình

Jason Miller, người từng là cố vấn truyền thông cấp cao của Trump, đã đưa ra nhận xét trong cuộc phỏng vấn hôm thứ Tư trên chương trình phát thanh "War Room" của Steve Bannon.

"Tôi tôi nói chuyện với cựu Tổng thống sáng nay... ông ấy kiểu như: 'Meghan không hề tốt đẹp gì. Tôi đã nói điều này trước đó và giờ mọi người đang nhìn thấy nó. Tuy nhiên các bạn nhận ra là nếu nói thứ gì tiêu cực về Meghan Markle thì các bạn sẽ bị thủ tiêu. Hãy nhìn Piers Morgan đi'".

Rõ ràng ông Trump đang mỉa mai Meghan đồng thời nhấn mạnh cô chơi bẩn với cả gia đình chồng và những người chống lại cô. Piers Morgan từng có cuộc trao đổi căng thẳng với người đồng dẫn chương trình Alex Beresford về bài phỏng vấn của Winfrey.

Trump mỉa mai Meghan Markle 'không tốt' sau cuộc phỏng vấn của Oprah
Ông Trump mỉa mai Meghan chơi bẩn khi khiến Piers Morgan mất việc vì MC này lên tiếng phản đối phát ngôn tiêu cực của cô về Hoàng gia Anh.

Morgan sau đó tuyên bố anh ta đã bị sa thải sau khi từ chối xin lỗi vì nói rằng tuyên bố của Meghan về suy nghĩ tự tử và phân biệt chủng tộc trong gia đình hoàng gia là phóng đại - những tuyên bố đã thu hút hơn 41.000 đơn khiếu nại đến cơ quan quản lý Ofcom của Vương quốc Anh, bao gồm cả từ chính Meghan.

Trump được cho là đã nói với Miller, "Tôi thuộc đội Piers."

"Piers Morgan là người giỏi nhất, anh ấy là người vĩ đại nhất, và họ đã đến và cố gắng hủy bỏ anh ấy đơn giản vì anh ấy đã chỉ trích Meghan Markle", Miller nói với ông Trump.

Đây không phải là lần đầu tiên Trump bầy tỏ thái độ với Meghan. Vào năm 2016, Meghan cho biết cô đã bỏ phiếu cho Hillary Clinton, "không phải vì cô ấy là phụ nữ, mà bởi vì Trump đã khiến bạn dễ dàng nhận ra bạn không thực sự muốn thế giới mà ông ấy đang vẽ".

Trả lời bình luận của cô ấy trong một cuộc phỏng vấn năm 2019 với The Sun, Trump được cho là nói rằng ông "bị sốc" trước những nhận xét trong quá khứ của Nữ công tước Meghan.

"Tôi không biết điều đó. Tôi có thể nói gì đây? Tôi không biết rằng cô ấy rất khó chịu", Trump nói với tạp chí này.

Và trong thời gian chuẩn bị tới Cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020, khi được hỏi về sự tán thành của Meghan và Hoàng tử Harry đối với Biden, Trump nói: "Tôi không phải là người hâm mộ của cô ấy."

"Và có lẽ cô ấy đã nghe thấy điều đó", Trump nói. "Nhưng tôi cầu chúc thật nhiều may mắn cho Harry vì cậu ấy sẽ cần nó."

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)