Thế giới

Trump khẳng định chưa bao giờ làm việc cho Nga

Trump bác bỏ liên hệ với Moskva sau khi một tờ báo Mỹ tiết lộ ông từng bị FBI điều tra vì nghi ngờ làm việc cho Nga.

Trump khẳng định chưa bao giờ làm việc cho Nga
Tổng thống Trump phát biểu bên ngoài Nhà Trắng hôm 14/1. Ảnh: Reuters.

"Tôi không bao giờ làm việc cho Nga và các bạn biết rõ điều đó hơn ai hết, thậm chí việc đặt câu hỏi về vấn đề này đã là một sự xúc phạm. Tất cả đều là một cú lừa bịp lớn", báo chí Phương Tây dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu hôm qua tại Nhà Trắng trước các phóng viên.

New York Times trước đó đưa tin Trump từng bị Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI) nghi ngờ làm việc vì lợi ích của Nga sau khi ông sa thải giám đốc FBI hồi năm ngoái. Các nhà điều tra phản gián Mỹ dường như đã xem xét khả năng hành động của Trump có phải mối đe dọa an ninh quốc gia không. Nhà Trắng phủ nhận và gọi những thông tin này là "vô lý".

Tờ Washington Post hôm 12/1 dẫn lời giới chức Mỹ cho biết họ không có bản ghi chi tiết nội dung của 5 cuộc gặp riêng giữa Trump và Putin. Tờ báo Mỹ cho rằng ông chủ Nhà Trắng đã "nỗ lực phi thường" để giữ bí mật cuộc trao đổi với người đồng cấp Nga.

Một số quan chức chính quyền Mỹ tiết lộ Trump còn tịch thu ghi chép của phiên dịch viên, không cho phép họ kể chi tiết cuộc gặp với các quan chức chính quyền khác. Đây được coi là hành động không bình thường so với các tổng thống trước đây, càng gây hoài nghi trong bối cảnh các công tố viên Mỹ đang điều tra khả năng Trump thông đồng với Nga nhằm can thiệp kết quả bầu cử tổng thống năm 2016.

"Có rất nhiều tin giả. Tôi có quan hệ với gần như tất cả mọi người. Đó là điều tốt, không phải thông tin xấu", Trump nói thêm, nhấn mạnh ông từng tham gia nhiều cuộc gặp riêng với các lãnh đạo thế giới.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders trước đó gọi bản tin nói ông chủ Nhà Trắng che giấu nội dụng cuộc gặp với người đồng cấp Nga là "cực kỳ thiếu chính xác", khẳng định Trump có quan điểm cứng rắn với Moskva hơn những người tiền nhiệm.

Theo Vũ Anh (VnExpress.net)