Thế giới >> Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020

Trump dọa 'từ mặt' Michigan nếu thua ở bang này

Tổng thống Trump tuyên bố sẽ "không quay trở lại" Michigan nếu cử tri bang này bầu cho ứng viên Dân chủ Joe Biden.

Phát biểu tại sự kiện vận động tranh cử cuối cùng ở Grand Rapids, bang Michigan ngày 2/11, Tổng thống Donald Trump nói với người ủng hộ rằng ông sẽ "rất tức giận" nếu bang chiến trường này không bỏ phiếu cho ông.

"Nó sẽ khiến tôi gặp nhiều áp lực hơn khi phải đấu với một người như thế này. Các bạn có tưởng tượng được việc thua một người như vậy không?", Trump nói, đề cập tới đối thủ Joe Biden. "Tốt hơn là bạn nên ra ngoài và bỏ phiếu vào ngày mai, nếu không tôi sẽ rất tức giận. Tôi sẽ không trở lại Michigan. Tôi sẽ không bao giờ quay lại. Tôi sẽ yêu cầu Nhật Bản đưa tất cả nhà máy ở đây về nước".

Trump dọa 'từ mặt' Michigan nếu thua ở bang này
Tổng thống Donald Trump tại sự kiện tranh cử ở Grand Rapids, bang Michigan ngày 2/11. Ảnh: Bloomberg.

Trong cuộc vận động tranh cử hồi tháng 9 ở Freeland ở bang Michigan, Tổng thống Trump đã khoe hồi sinh việc làm ngành sản xuất ô tô ở Mỹ, cũng như việc cho các công ty sản xuất ô tô Nhật Bản mở rộng sản xuất tại Mỹ.

"Họ thông báo 5 công ty sản xuất ô tô sẽ tới Michigan", ông Trump nói.

Ông chủ Nhà Trắng đe dọa sẽ không thúc đẩy kế hoạch trên nếu ông thất cử trước ứng viên Biden tại bang chiến trường này. Tổng thống Trump từng giành chiến thắng sít sao ở Michigan trước đối thủ Hillary Clinton năm 2016, nhưng khảo sát của FiveThirtyEight cho thấy ông đang bị ứng viên Biden dẫn trước 7 điểm phần trăm tại đây.

"Bạn không thể để chuyện này xảy ra với đất nước chúng ta, được chứ?", Trump nói với đám đông ủng hộ.

Tổng thống Mỹ cũng cho rằng nếu thắng cử, chính quyền của Biden sẽ áp đặt biện pháp đóng cửa nghiêm ngặt ngăn Covid-19 và "sẽ không có trường học, không có lễ tốt nghiệp, không cưới hỏi, không Lễ Tạ ơn, không Lễ Phục sinh, không Giáng sinh, không Độc lập và không còn tương lai cho giới trẻ".

Tổng thống Trump ngày 3/11 dự đoán ông sẽ giành được ít nhất 306 phiếu đại cử tri như năm 2016 và thắng lớn tại các bang chiến trường.

"Chúng tôi có dự cảm rất tốt", Tổng thống Donald Trump nói trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với Fox News hôm 3/11, khi cử tri Mỹ chính thức đi bỏ phiếu. "Chúng tôi nghĩ sẽ thắng lớn tại Texas. Chúng tôi nghĩ sẽ thắng lớn ở Florida. Chúng tôi nghĩ sẽ thắng lớn tại Arizona. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ làm tốt tại Bắc Carolina. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ làm tốt ở Pennsylvania. Chúng tôi nghĩ chúng tôi sẽ làm tốt ở khắp mọi nơi".

Trong cuộc bầu cử năm 2016, Trump đã giành chiến thắng bất ngờ trước ứng cử viên đảng Dân chủ Hillary Clinton nhờ 306 phiếu đại cử tri, vượt qua ngưỡng 270 phiếu đại cử tri bằng chiến thắng ở 3 bang chiến trường Wisconsin, Michigan và Pennsylvania.

Theo Thanh Tâm (VnExpress.net)




https://vnexpress.net/trump-doa-tu-mat-michigan-neu-thua-o-bang-nay-4186543.html