Thế giới

Trump dọa cấm thương vụ TikTok

Trump nói không chấp nhận thỏa thuận cho phép ByteDance duy trì quyền kiểm soát TikTok tại Mỹ trong bối cảnh điều khoản thương vụ chưa thống nhất.

"Oracle và Walmart sẽ nắm toàn quyền kiểm soát, họ sẽ sở hữu cổ phần điều hành. Nếu chúng tôi phát hiện họ không nắm toàn quyền kiểm soát, chúng tôi sẽ không phê duyệt thỏa thuận đó", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình hôm 21/9.

Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh tập đoàn Trung Quốc ByteDance, chủ sở hữu TikTok, chưa hoàn tất thỏa thuận với các doanh nghiệp Mỹ gồm hãng công nghệ Oracle và chuỗi siêu thị bán lẻ Walmart. Hai bên đưa ra những phát biểu khác nhau về phân chia cổ phần, cũng như ai sẽ kiểm soát dữ liệu và thuật toán của TikTok.

"ByteDance sẽ không được liên quan, nếu không chúng tôi sẽ ngăn thỏa thuận diễn ra", Trump nói thêm.

Trump dọa cấm thương vụ TikTok
Trump họp báo tại Nhà Trắng hôm 18/9. Ảnh: AFP.

Các bên dự kiến thành lập doanh nghiệp mới mang tên TikTok Global để quản lý hoạt động của TikTok tại Mỹ. Oracle giữ 12,5% cổ phần và lưu trữ toàn bộ dữ liệu người dùng Mỹ trong hệ thống của họ để tuân thủ quy định an ninh quốc gia, trong khi Walmart nắm 7,5%. Phần lớn hội đồng quản trị, giám đốc điều hành và chuyên gia an ninh trong ban lãnh đạo sẽ là người Mỹ.

ByteDance đang chịu áp lực từ Bắc Kinh, trong đó yêu cầu họ không nhượng bộ các yêu cầu của Washington. Tập đoàn này dự kiến nắm 80% cổ phần TikTok Global, khẳng định thương vụ "sẽ không bao gồm điều khoản chuyển giao thuật toán và công nghệ".

Trong khi đó, Oracle đưa ra thông cáo cho biết các doanh nghiệp Mỹ sẽ chiếm phần lớn cổ phần của TikTok Global. "ByteDance sẽ không có quyền sở hữu công ty này", phó chủ tịch Oracle Ken Glueck nói.

Tổng thống Trump hồi tuần trước bày tỏ ủng hộ thỏa thuận. "Tôi chấp thuận phương án thực hiện thương vụ này. Công ty sẽ hoàn toàn do Oracle và Walmart kiểm soát. An ninh sẽ được bảo đảm 100%", ông nói với các phóng viên bên ngoài Nhà Trắng hôm 19/9, nhưng thừa nhận thương vụ này vẫn phải có sự chấp thuận từ Trung Quốc trước khi được thực hiện.

TikTok có khoảng 100 triệu người dùng ở Mỹ, đặc biệt phổ biến ở người trẻ tuổi, đang trở thành tâm điểm căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh. Chính quyền Trump gần đây tăng nỗ lực để loại các ứng dụng "không đáng tin cậy" của Trung Quốc, gọi TikTok cùng WeChat là "những mối đe dọa đáng kể".

Trump tháng trước ký sắc lệnh cấm mọi cá nhân, tổ chức nằm trong quyền tài phán của Mỹ giao dịch với ByteDance nhằm "bảo vệ an ninh quốc gia". Ông cũng đặt thời hạn 20/9 cho ByteDance phải đạt thỏa thuận bán hoạt động tại Mỹ hoặc đối mặt với bị đóng cửa.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân trước đó khẳng định cơ sở an ninh quốc gia mà Mỹ sử dụng để "đàn áp các công ty Trung Quốc" là "không có căn cứ", nhấn mạnh doanh nghiệp Trung Quốc kinh doanh theo quy tắc quốc tế và luật pháp Mỹ.

Theo Vũ Anh (VnExpress.net)




https://vnexpress.net/trump-doa-cam-thuong-vu-tiktok-4165276.html