Thế giới

Trump đề nghị tổng thống Hàn Quốc hỗ trợ thiết bị y tế chống dịch

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ hy vọng Hàn Quốc hỗ trợ thiết bị y tế chống dịch Covid-19.

Reuter dẫn lời Phủ tổng thống Hàn Quốc cho biết, ngày 24/3, tổng thống Moon Jae-in đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump về tình hình dịch COVID-19.

Trump đề nghị tổng thống Hàn Quốc hỗ trợ thiết bị y tế chống dịch
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in điện đàm với Trump tại Seoul ngày 24/3. Ảnh: Yonhap

Trong cuộc điện đàm kéo dài 23 phút, Tổng thống Trump bày tỏ hy vọng Hàn Quốc sẽ gửi thiết bị y tế hỗ trợ Mỹ chống dịch. Ông Moon trả lời rằng chính phủ của ông sẽ cung cấp "hỗ trợ tối đa" nếu có thể.

Tổng thống Moon nói thêm rằng các công ty Hàn Quốc cần sự phê chuẩn của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) để có thể gửi hàng. Đáp lại, Trump nói sẽ ngay lập tức chỉ đạo để các nhà sản xuất Hàn Quốc có giấy phép của Mỹ.

Cũng trong cuộc gọi, Tổng thống Trump bày tỏ sự quan tâm đến tình hình dịch COVID-19 tại Hàn Quốc và nói rằng nước này đang làm rất tốt.

Cuộc điện đàm được sắp xếp theo đề nghị khẩn cấp của phía Mỹ, theo Phủ tổng thống Hàn Quốc.

Hàn Quốc và Mỹ đã phát hiện ca nhiễm nCoV đầu tiên trong cùng một ngày nhưng tình hình dịch tại hai nước chuyển biến rất khác nhau. Hàn Quốc nhanh chóng triển khai xét nghiệm quy mô lớn, cách ly người nhiễm và xác định lịch sử tiếp xúc của họ. Đến nay, Hàn Quốc có 9.037 ca COVID-19 trong đó 124 người tử vong và 3.507 người hồi phục. Số ca nhiễm mới mỗi ngày đã xuống dưới 100 trong 13 ngày liên tiếp.

Trong khi đó, tại Mỹ, dịch đang bùng phát mạnh mẽ ở một số bang với hàng nghìn ca nhiễm mỗi ngày. Theo số liệu của Đại học Johns Hopkins, Mỹ đang là vùng dịch lớn thứ 3 thế giới với 46.485 ca nhiễm trong đó 591 người tử vong.

HL (Nguoiduatin.vn)