Thế giới

Trump có thể hủy chuyến thăm của Pompeo vì 'thư hiếu chiến' từ Triều Tiên

Một bức thư mang giọng điệu "hiếu chiến" từ Triều Tiên có thể là lý do khiến Tổng thống Trump hủy chuyến thăm Bình Nhưỡng của Ngoại trưởng Pompeo.

Trump có thể hủy chuyến thăm của Pompeo vì 'thư hiếu chiến' từ Triều Tiên
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Ảnh: Reuters.

Washington Post hôm qua dẫn lời hai quan chức chính quyền Mỹ giấu tên cho biết "bức thư hiếu chiến" được Kim Yong-chol, phó chủ tịch đảng Lao động Triều Tiên, chuyển tới hôm 17/8. Ông Kim Yong-chol từng dẫn đầu phái đoàn Triều Tiên đàm phán với Ngoại trưởng Pompeo trong các lần gặp trước đây. Không rõ nội dung cụ thể của thông điệp song theo tờ báo Mỹ, nó "đủ hiếu chiến" để Tổng thống Donald Trump và Ngoại trưởng Mike Pompeo quyết định hủy chuyến thăm.

Mỹ đưa ra thông báo về chuyến thăm trước đó khoảng một ngày và Ngoại trưởng Pompeo còn có ý định giới thiệu một đặc phái viên mới, Stephen Biegun, với các đối tác Triều Tiên.

Cả Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ hiện chưa có bình luận. Trong tuyên bố hủy chuyến thăm của Ngoại trưởng Pompeo, Tổng thống Trump lần đầu tiên công khai thừa nhận rằng nỗ lực của chính quyền Mỹ nhằm phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên chưa có tiến triển kể từ thời điểm ông gặp lãnh đạo Kim Jong-un hồi tháng 6 ở Singapore.

Hôm 26/8, truyền thông Triều Tiên cáo buộc Mỹ "hai mặt" và ngấm ngầm "lập âm mưu tội ác" nhằm vào Bình Nhưỡng nhưng không đề cập tới chuyến thăm của Ngoại trưởng Pompeo.

Các quan chức tình báo và quốc phòng Mỹ gần đây liên tục bày tỏ hoài nghi về cam kết phi hạt nhân hóa của Triều Tiên, đồng thời cho rằng chuyến thăm của Ngoại trưởng Pompeo khó mang lại kết quả khả quan.

Theo Vũ Hoàng (VnExpress.net)