Thế giới

'Trùm vaccine' mất 76 nghìn tỷ vào tay vợ cũ trong vụ ly hôn đắt đỏ nhất lịch sử Trung Quốc

Chỉ sau 1 đêm, người phụ nữ ấy đã trở thành tỷ phú USD!

Theo CCTV, ông Đỗ Vĩ Dân (杜伟民), chủ tịch Tập đoàn Sản phẩm Sinh học Khang Thái Thâm Quyến (chuyên vaccine) đã chuyển giao 161,3 triệu cổ phiếu cho vợ cũ, bà Viên Lê Bình (袁莉萍) như một phần của thỏa thuận ly hôn.

Được biết, hiện tại số cổ phiếu đó có giá trị lên tới 3.3 tỷ USD (tương đương 76.590 tỷ đồng) - khiến nó trở thành vụ ly hôn đắt đỏ bậc nhất Trung Quốc.

Dựa vào lượng cổ phiếu mới được sang tên, bà Viên đang nắm 24% cổ phần của Tập đoàn Khang Thái.

'Trùm vaccine' mất 76 nghìn tỷ vào tay vợ cũ trong vụ ly hôn đắt đỏ nhất lịch sử Trung Quốc
Đỗ Vĩ Dân (杜伟民), chủ tịch Tập đoàn Sản phẩm Sinh học Khang Thái Thâm Quyến (chuyên vaccine) đã chuyển giao 161,3 triệu cổ phiếu cho vợ cũ, bà Viên Lê Bình (袁莉萍) như một phần của thỏa thuận ly hôn

Được biết, Khang Thái là Tập đoàn khổng lồ, được niêm yết trên sàn chứng khoán Thâm Quyến vào năm 2017. Giá cổ phiếu của tập đoàn này đã tăng chóng mặt sau khi họ cho biết ý định nghiên cứu và phát triển vaccine chống Covid-19.

Theo CCTV, ông chủ họ Đỗ vốn sinh ra trong một gia đình làm nông ở vùng quê Giang Tây. Họ đỗ xuất thân trong ngành hóa học rồi chuyển sang công nghệ sinh học, ông tự mình thành lập công ty riêng vào năm 2004, đến năm 2009 thì được tiếp quản hoàn toàn Tập đoàn Khang Thái.

'Trùm vaccine' mất 76 nghìn tỷ vào tay vợ cũ trong vụ ly hôn đắt đỏ nhất lịch sử Trung Quốc - 1
Còn người vợ họ Viên, được cho là đã có quốc tịch Canada.

Bà Viên Lê Bình cũng không phải người phụ nữ tầm thường khi có bằng cử nhân Kinh tế tại Đại học Kinh tế và Kinh tế Quốc tế Bắc Kinh. Họ Viên nhậm chức Giám đốc của Khang Thái từ năm 2011 đến năm 2018, hiện đang là phó Tổng một công ty con thuộc tập đoàn.

Có tiếng tăm không vừa nhưng bà Viên khá kín tiếng trên mạng xã hội và gần như không mấy khi lộ mặt trước truyền thông.

Và chỉ sau 1 đêm, Viên Lê Bình đã trở thành 1 trong những người phụ nữ giàu nhất hành tinh!

'Trùm vaccine' mất 76 nghìn tỷ vào tay vợ cũ trong vụ ly hôn đắt đỏ nhất lịch sử Trung Quốc - 2
Hình ảnh mà các trang tin kinh tế Trung Quốc dùng để minh họa cho vụ ly hôn siêu đắt đỏ này

Đây được cho là vụ ly hôn đắt đỏ nhất lịch sử Trung Quốc hiện đại.

Trước đó, kỷ lục này thuộc về vụ ly hôn của nữ doanh nhân họ Ngô, được biết tới như 1 trong những nữ tỷ phú tự thân giàu nhất thế giới.

Tuy nhiên, bà này đã đánh mất ngôi vị khi phải chia 2,3 tỷ USD cổ phiếu cho công ty Longfor Properties của chồng cũ.

Đó là tính riêng Trung Quốc, rõ ràng chúng vẫn chưa ăn nhầm gì so với khối tài sản mà MacKenzie Bezos, vợ cũ của siêu tỷ phú Jeff Bezos, nhận được sau vụ ly hôn năm ngoái: Được sở hữu 4% cổ phần của Amazon, tương đương 38 tỷ USD (gần 882 nghìn tỷ) vào thời điểm đó.

Theo JJJ (Tổ Quốc)




http://nhipsongviet.toquoc.vn/trum-vaccine-mat-76-nghin-ty-dong-vao-tay-vo-cu-trong-vu-ly-hon-dat-do-nhat-lich-su-trung-quoc-222020261607487.htm