Thế giới

Trùm mafia trốn truy nã bị bắt vì xuất hiện trong video dạy nấu ăn trên YouTube

Một thành viên mafia bị truy nã đã bị bắt tại Caribe sau khi xuất hiện trong một video dạy nấu ăn. Hắn không để lộ mặt trong video, tuy vậy không che giấu hình xăm đặc biệt của mình.

Marc Feren Claude Biart, 53 tuổi, sống âm thầm tại Boca China, CH Dominica. Cộng đồng người gốc Italia ở đây nghĩ rằng hắn là "người ngoại quốc", cảnh sát cho biết hôm 29/03.

Trùm mafia trốn truy nã bị bắt vì xuất hiện trong video dạy nấu ăn trên YouTube
Ảnh minh họa

Biart gần đây đăng video trổ tài nấu ăn trường phái Italy trên YouTube. Video không cho thấy mặt hắn, nhưng những hình xăm đã khiến hắn bại lộ tung tích, theo nhà chức trách.

Biart trốn truy nã từ năm 2014, sau khi cơ quan công tố Italy phát lệnh bắt hắn do liên quan tới đường dây buôn lậu cocaine tại Hà Lan dính líu tới mafia.

Francesco Pelle, một thành viên mafia khác đã trốn truy nã 14 năm, được phát hiện tại một phòng khám ở Lisbon (Bồ Đào Nha), nơi hắn điều trị Covid-19. Pelle bị bắt hôm 29/03.

Pelle là thành viên băng đảng Pelle 'ndrina tại Calabria, đóng vai trò quan trọng trong cuộc đối đầu giữa hai gia đình mafia Pelle-Romeo và Nirta-Strangio.

Pelle bị cáo buộc ra lệnh ám sát Giovanni Nirta, ông trùm của một băng đảng mafia thù địch. Nirta sống sót nhưng vợ hắn, Maria Strangio, thiệt mạng trong vụ ám sát. Bốn người khác, trong đó có một trẻ em, bị thương.

Năm 2019, cảnh sát bắt giữ Marco Di Lauro, thành viên tổ chức mafia Camorra, khi hắn ăn pasta với hai con mèo ngồi cạnh tại căn hộ ở ngoại ô thành phố Naples.

Di Lauro, người từng trốn tránh pháp luật 14 năm, liên quan tới các cuộ đấu đá chết người với một băng đảng mafia khác hồi giữa những năm 2000.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)