Thế giới

Trùm mafia Sicily cắn đứt ngón tay gác ngục

Trùm mafia Sicily đang thụ án chung thân đã cắt đứt và nuốt chửng ngón tay của một cai ngục, theo truyền thông Italy.

Giuseppe Fanara, 60 tuổi, hiện đang thụ án tù chung thân tại nhà tù Rebibbia ở Rome đã tấn công bảy cai ngục khi họ kiểm tra phòng giam của hắn, theo Il Messagero.

Trùm mafia Sicily cắn đứt ngón tay gác ngục
Nhà tù Rebibbia nơi vụ việc xảy ra (Ảnh: Xinhua/Rex/Shutterstock)

Vụ việc xảy ra vào tháng 06 vừa qua, khi Fanara đã thụ án được 9 năm ở nhà tù, theo luật hình sự "41-bis" của Italy dành cho thành viên các nhóm mafia. Chế độ tù nghiên khắc này tách biệt các trùm mafia với thế giới bên ngoài, để chúng không thể vận hành băng nhóm tội phạm sau song sắt.

"Trong vụ ẩu đả, Fanara đã cắn đứt ngón tay út ở bàn tay bên phải của một cai ngục. Ngón tay này không được tìm thấy, dẫn tới việc một công tố viên ở Rome kết luận rằng hắn có thể đã nuốt chửng nó," nhật báo cho biết thêm.

Fanara sau đó đã lao vào tấn công sáu cai ngục khác, dùng cán chổi làm vũ khí.

Sau vụ việc, Fanara được chuyển tới nhà tù an ninh cao Sassari ở Sardinia, theo Il Messagero. Tờ báo cho biết tên tội phạm 60 tuổi sẽ phải đối mặt với những tội danh mới, bao gồm hành hung gây thương tích và chống người thi hành công vụ.

Đầu năm nay, Italy quyết định thả một số trùm tội phạm tuổi cao, sức khỏe suy yếu, bao gồm một số thành viên của băng đảng Cosa Notra. Quyết định này bị chỉ trích nặng nề khiến Bộ Tư pháp nước này phải xem xét lại.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)