Thế giới

Trùm ma túy Mexico liên tục bị chuyển phòng giam

Sợ "vua đường hầm" Chuột chũi trốn thoát như từng vượt ngục vào tháng 7.2015 và một lần trước đó, chính quyền Mexico chuyển hắn liên tục qua các phòng giam khác nhau, đồng thời tăng cường xe tăng, xe bọc thép canh gác.

Sợ "vua đường hầm" Chuột chũi trốn thoát như từng vượt ngục vào tháng 7.2015 và một lần trước đó, chính quyền Mexico chuyển hắn liên tục qua các phòng giam khác nhau, đồng thời tăng cường xe tăng, xe bọc thép canh gác.

Các nhà chức trách cũng tăng số lượng camera giám sát trong nhà tù lên gấp 4 lần. Nhà tù cũng lắp đặt thêm hệ thống cảm ứng chuyển động bằng tia hồng ngoại và các tấm thép ở dưới sàn phòng giam để ngăn chặn trùm ma túy Guzman, vốn có biệt danh là "Vua đường hầm" hay "Chuột chũi" vượt ngục.

Trùm ma túy Guzman bị bắt giữ trở lại ngày 8/1.

Nhiều phạm nhân khác đã được chuyển khỏi nhà tù Altiplano ở ngoại ô thành phố Mexico City, nhằm giúp các quản giáo tập trung canh gác trùm ma túy Guzman. Xe tăng và phương tiện bọc thép cũng được tăng cường tại nhà tù để ngăn chặn các cuộc tấn công từ bên ngoài.

“Những điều kiện hiện tại của nhà tù Altiplano hoàn toàn phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế”, Ủy ban an ninh quốc gia Mexico, cơ quan điều hành hệ thống nhà tù trên toàn nước này, cho biết.

Nhà tù Altiplano ở ngoại ô thành phố Mexico City.

Trùm ma túy Guzman bị lực lượng lính thủy đánh bộ Mexico bắt giữ vào sáng 8.1, khi hắn cố gắng chạy trốn khỏi một ngôi nhà tại thị trấn Los Mochis ở bang Sinaloa. Ít nhất 5 đồng bọn của hắn bị tiêu diệt và một sinh sĩ bị thương trong cuộc tấn công.

Guzman đã lẩn trốn suốt 6 tháng sau khi đào tẩu khỏi nhà tù Altiplano gần thành phố Mexico City bằng đường hầm nối từ bồn tắm trong phòng giam ra bên ngoài nhà tù hồi tháng 7.2015. Trước đó, hắn đã cử người sang Đức để học "công nghệ" đào hầm bí mật.
 
>> Mexico căng mình canh giữ trùm ma túy Guzman
>> Trùm ma túy Mexico bị bắt sau 6 tháng vượt ngục

Theo Huy Phong (Dân Việt)