Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Trùm ma túy khét tiếng chết vì Covid-19

Trùm tội phạm Moises Escamilla May, 45 tuổi, chết trong tù sau khi nhiễm Covid-19.

Moises Escamilla May là một trong những chỉ huy của băng đảng tội phạm khét tiếng Los Zetas. Thời điểm tử vong, hắn đã ở tù được hơn 10 năm, sau khi bị truy tố với cáo buộc tổ chức các vụ giết người và buôn ma túy.

Trùm ma túy khét tiếng chết vì Covid-19
Moises Escamilla May

Cụ thể, hắn bị truy tố buôn bán ma túy tại thành phố Cancun, và bị cáo buộc tham gia vào vụ sát hại 12 người tại Yucatan vào tháng 08/2008. Hắn lĩnh án 37 năm tù vì các cáo buộc liên quan tới tội phạm có tổ chức, buôn bán ma túy và vũ khí.

Trùm tội phạm 45 tuổi tử vong tại nhà tù ở bang Jalisco, chỉ một tuần sau khi gặp triệu chứng khó thở. Nhà chức trách cho biết hắn gặp vấn đề hô hấp rất nặng vào ngày 06/05 và chết sau đó hai ngày. Tuy vậy, cái chết của hắn mới chỉ được thông báo vào hôm 10/05.

Los Zetas được coi là một trong những băng đảng tội phạm nguy hiểm nhất tại Mexico. Được thành lập bởi những quân nhân đào ngũ, tổ chức này thường xuyên tham gia các hoạt động buôn bán ma túy, bắt cóc, buôn người.

Tuy vậy, trong thời gian gần đây tầm ảnh hưởng của băng đảng Los Zetas không còn được như trước. Theo truyền thông Mexico, băng đảng này đã bị xé lẻ thành hai phe phái đấu đá lẫn nhau từ khi ông trùm Omar Trevino Morales bị bắt cho tới năm 2018.

Mexico hiện đã ghi nhận khoảng 35.000 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 3.465 trường hợp đã tử vong, và là một trong những nước Mỹ Latin bị ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch bệnh.

Một đạo luật ân xá được thông qua ở Mexico cho phép một số tù nhân được phóng thích trước thời hạn để tránh tình trạng các nhà tù quá tải giữa lúc dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)