Thế giới

Trực thăng quân sự Canada mất tích ở biển Địa Trung Hải

Quân đội Canada xác nhận mất liên lạc với một trực thăng Cyclone, trong bối cảnh truyền thông Hy Lạp đưa tin trực thăng rơi xuống biển Địa Trung Hải khiến ít nhât một người thiệt mạng.

Chiếc trực thăng Cyclone mất tích được triển khai trên khu trục hạm HMCS Fredericton. Ở thời điểm vụ việc xảy ra, trực thăng đang tham gia diễn tập của NATO ở ngoài khơi Hy Lạp, theo nguồn tin từ Quân đội Canada.

Trực thăng quân sự Canada mất tích ở biển Địa Trung Hải
Trực thăng Cyclone (Ảnh minh họa: Canada.ca)

"Các nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ đã được triển khai. Chúng tôi hiện chưa thể cung cấp thêm thông tin gì về vụ việc," Quân đội Canada cho biết trong một thông báo.

Theo tờ Globe and Mail, trực thăng Cyclone của Không quân Hoàng gia Canada thường chở bốn người, trong đó có hai phi công, và đủ chỗ cho một số hành khách. Loại trực thăng này thường được triển khai trên các tàu chiến, và được sử dụng vào mục đích săn tàu ngầm, giám sát, tìm kiếm và cứu hộ.

Trước đó, Đài phát thanh truyền hình quốc gia Hy Lạp ERT đưa tin về việc trực thăng quân sự Canada bị rơi ở vùng biển giữa Italy và Hy Lạp. Theo thông tin của ERT, một thi thể đã được tìm thấy và năm người khác trên trực thăng hiện đang mất tích.

Tàu HMCS Fredericton rời cảng Halifax cùng trực thăng Cyclone hồi tháng 01 để tham gia đợt triển khai sáu tháng tới châu Âu. Hải quân Canada đã triệu tập một số tàu chiến trở lại do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, tuy vậy tàu Fredericton vẫn đang làm nhiệm vụ.

Theo lịch trình, tàu HMCS Fredericton sẽ ghé thăm Hy Lạp trong thời gian tới.

Theo Globe and Mail, quân đội Canada được cho là sẽ nhận 28 trực thăng Cyclone bắt đầu từ tháng 11/2008, tuy vậy mãi tới tháng 06/2015 họ mới nhận được chiếc đầu tiên. Các trực thăng này được cho là thiếu những thiết bị, phầm mềm quan trọng và chỉ có thể được sử dụng trong huấn luyện.

Năm 2012, Bộ trưởng Quốc phòng Canada ở thời điểm đó là Peter MacKay cho rằng hợp đồng mua trực thăng Cyclone là "tệ nhất trong lịch sử Canada".

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)