Thế giới

Trực thăng Mỹ mất tích ở Nepal rơi gần biên giới Trung Quốc

Quân đội Nepal vừa phát hiện các mảnh vỡ của chiếc máy bay trực thăng quân sự Mỹ chở 8 người bị mất tích ngày 12.5 khi đang tham gia chiến dịch cứu trợ động đất ở Nepal tại khu vực gần biên giới Trung Quốc.

Quân đội Nepal vừa phát hiện các mảnh vỡ của chiếc máy bay trực thăng quân sự Mỹ chở 8 người bị mất tích ngày 12.5 khi đang tham gia chiến dịch cứu trợ động đất ở Nepal tại khu vực gần biên giới Trung Quốc.

"Chúng tôi chưa biết có bất kỳ người nào sống sót hay không. Chúng tôi vẫn chưa xác định được gì. Chúng tôi chỉ mới trông thấy xác chiếc trực thăng từ trên không. Chúng tôi đang cố gắng hạ cánh xuống khu vực này và xác nhận thông tin".
 

Một chiếc trực thăng UH-1Y Huey bay trên bầu trời thủ đô Kathmadu của Nepal. Ảnh minh họa.

Trước đó, quân đội Mỹ thông báo, chiếc trực thăng UH-1Y Huey chở theo 6 thủy quân lục chiến Mỹ và 2 binh sĩ của quân đội Nepal mất tích trong khi đang thực hiện sứ mệnh cứu trợ động đất ở miền đông Nepal.

Chiếc trực thăng mất tích là một trong số hơn một chục máy bay quân sự Mỹ triển khai tới Nepal để hỗ trợ các hoạt động cựu trợ động đất.

Trước khi trực thăng bị mất tích, tổ lái đã thông báo "gặp vấn đề về nhiên liệu" thông qua radio, phát ngôn viên Lầu Năm Góc, Đại tá Steven Warren cho hay.

Các máy bay quân sự và hàng trăm binh sĩ Mỹ cũng như Nepal đã được triển khai, sục sạo khắp khu vực máy bay mất tích (địa hình đồi núi) để tìm kiếm.

Các đội cứu trợ từ khắp nơi trên thế giới vẫn đang ở Nepal để giúp nước này khắc phục thảm họa động đất trong đó bao gồm phân phát hàng cứu trợ, nước sạch, thuốc men, thực phẩm cho nạn nhân bị ảnh hưởng bởi trận động đất mạnh 7,9 độ richter làm rung chuyển đất nước Nam Á ngày 25.4, cướp đi mạng sống của hơn 8.000 người và làm hàng chục nghìn người khác bị thương.
 
>> Trực thăng quân sự Mỹ mất tích khi cứu trợ động đất ở Nepal
 
Theo Phương Đăng (Dân Việt)