Thế giới

Trực thăng cứu hộ chở 9 người rơi ở Nhật Bản

Chiếc trực thăng rơi xuống vùng núi ở khu vực miền trung Nhật Bản song chưa rõ thương vong.

Trực thăng cứu hộ chở 9 người rơi ở Nhật Bản
Nơi tìm thấy mảnh vỡ chiếc trực thăng. Ảnh: Kyodo News.

Đoạn video do truyền thông Nhật Bản phát sóng cho thấy mảnh vỡ của chiếc trực thăng nằm ở tỉnh Gunma, phía tây bắc thủ đô Tokyo, và bị cây cối bao quanh. Các sĩ quan trong trang phục hải quân đang có mặt tại hiện trường.

"8 người đã được tìm thấy gần hiện trường nhưng chúng tôi chưa biết tình trạng của họ", một quan chức Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho hay.

Chiếc trực thăng Bell 412 rời căn cứ vào sáng nay để thực hiện nhiệm vụ quan sát từ trên không các cung đường leo núi giữa tỉnh Gunma và tỉnh Nagano trong vòng hai giờ. Tuy nhiên, trực thăng đã không trở lại căn cứ theo như thời gian biểu và mất liên lạc với trạm kiểm soát không lưu. Những người có mặt trên trực thăng bao gồm các quan chức ứng phó thảm họa và nhân viên cứu hỏa. Bộ Quốc phòng Nhật Bản xác nhận trực thăng rơi ở Gunma chính là chiếc máy bay mất tích.

Tai nạn trực thăng không phải hiếm gặp ở Nhật. Hồi tháng hai, một chiếc trực thăng đã gặp sự cố và rơi chỉ 7 phút sau khi cất cánh khiến hai phi công thiệt mạng. Năm ngoái, một chiếc trực thăng rơi khi đang tham gia huấn luyện giải cứu trên núi, cướp đi tính mạng toàn bộ 9 người trên khoang.

Theo Vũ Hoàng (VnExpress.net)