Thế giới

Trực thăng chở xe bọc thép trị giá 144 triệu USD của Mỹ

Trực thăng tương lai của Mỹ lần đầu bay hành trình

CH-53K King Stallion, với đơn giá tới 144 triệu USD/chiếc, trở thành trực thăng đắt nhất thế giới vừa được đưa vào hoạt động trong Thủy quân lục chiến Mỹ.

Trực thăng chở xe bọc thép trị giá 144 triệu USD của Mỹ
Tuần trước, Thủy quân lục chiến Mỹ vừa tiếp nhận trực thăng CH-53K King Stallion đầu tiên tại căn cứ ở New River, North Calorina, Business Insider cho biết. Đại tá Hank Vanderborght, Giám đốc chương trình CH-53, cho hay đây là trực thăng mạnh mẽ nhất từng được chế tạo tại Mỹ.
Trực thăng chở xe bọc thép trị giá 144 triệu USD của Mỹ - 1
Được thiết kế bởi hãng trực thăng nổi tiếng Sikorsky, CH-53K King Stallion thực hiện chuyến bay đầu tiên vào ngày 27/10/2015. Nó được phát triển dựa trên CH-53A Sea Stallion.
Trực thăng chở xe bọc thép trị giá 144 triệu USD của Mỹ - 2
Đại tá Hank Vanderborght tự hào tuyên bố CH-53K không chỉ là trực thăng mạnh mẽ mà còn hiện đại và thông minh nhất từng được chế tạo. Tuy vậy, CH-53K cũng chiếm danh hiệu trực thăng đắt nhất với đơn giá lên đến 144 triệu USD, theo Bloomberg. Đơn giá này còn cao hơn cả tiêm kích tàng hình F-35.
Trực thăng chở xe bọc thép trị giá 144 triệu USD của Mỹ - 3
Thủy quân lục chiến Mỹ sẽ mua 200 trực thăng CH-53K với tổng kinh phí lên đến 25 tỷ USD. Chương trình bị chỉ trích vì quá đắt đối với một trực thăng mà nhiệm vụ chủ yếu là vận tải.
Trực thăng chở xe bọc thép trị giá 144 triệu USD của Mỹ - 4
CH-53K được trang bị 3 động cơ turboshaft T408-GE-400, công suất 7.500 mã lực/động cơ, tốc độ hành trình 315 km/h, bán kính chiến đấu 204 km, phạm vi hoạt động với nhiên liệu nội bộ 852 km.
Trực thăng chở xe bọc thép trị giá 144 triệu USD của Mỹ - 5
Khoang chở hàng bên trong trực thăng rất rộng rãi, có thể chứa 2 xe bọc thép Humvee hoặc một xe bọc thép hạng trung. CH-53K có thể chở theo 37 binh sĩ với đầy đủ trang bị, tối đa có thể lên đến 55 binh sĩ, hoặc 12 tấn hàng hóa treo bên ngoài.
Trực thăng chở xe bọc thép trị giá 144 triệu USD của Mỹ - 6
CH-53K được trang bị buồng lái "nhà kính" hiện đại với các màn hình hiển thị kỹ thuật số, cung cấp đầy đủ thông tin cho phi hành đoàn 4 người. Rotor chính sử dụng cánh quạt chế tạo bằng vật liệu composite có độ bền cao.
Trực thăng chở xe bọc thép trị giá 144 triệu USD của Mỹ - 7
Trực thăng được vũ trang nhẹ với 2 súng máy 12,7 mm gắn 2 bên cửa sổ sau buồng lái. CH-53K sẽ là lực lượng không vận chiến thuật nòng cốt cho Thủy quân lục chiến Mỹ trong tương lai.

Theo Trung Hiếu (Tri Thức Trực Tuyến)