Thế giới

Trực thăng chở tổng thống và các bộ trưởng hàng đầu của chính phủ Colombia bị bắn

Những kẻ tấn công không rõ danh tính đã bắn nhiều phát đạn trúng một máy bay trực thăng đang chở Tổng thống Ivan Duque của Colombia và một số quan chức hàng đầu vào ngày 25-6.

Vụ việc xảy ra gần sân bay Camilo Daza ở TP Cucuta khi ông Duque và các quan chức khác trở về sau cuộc họp ở  thị trấn Sardinata, để thảo luận về các dự án đầu tư của địa phương và cuộc chiến chống buôn bán ma túy trong khu vực, theo đài truyền hình RT.

Đích thân tổng thống Duque xác nhận vụ tấn công. Ông  lên án đây là "một cuộc tấn công hèn nhát" và "chỉ thị cho lực lượng an ninh truy lùng những kẻ đã bắn vào máy bay và gây nguy hiểm đến tính mạng những người trong chuyến bay ".

Ông Duque nhấn mạnh: "Với tư cách là một lãnh đạo chính phủ, chúng tôi sẽ không chùn bước dù chỉ một phút một ngày nào, trong cuộc chiến chống buôn bán ma túy, khủng bố và chống lại các nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động trong nước. Colombia luôn mạnh mẽ đối mặt với tội phạm".

Văn phòng tổng thống xác nhận không có ai bị thương trong vụ tấn công và chiếc trực thăng có thể hạ cánh mà không xảy ra sự cố, mặc dù nhiều cơ quan truyền thông cho biết trực thăng đã bị va chạm 5 hoặc 6 lần.

Trực thăng chở tổng thống và các bộ trưởng hàng đầu của chính phủ Colombia bị bắn
Dấu vết đạn trên máy bay trực thăng. Ảnh: Reuters

Ngoài Tổng thống Duque, chiếc trực thăng còn chở Bộ trưởng Quốc phòng Diego Molano và Bộ trưởng Nội vụ Daniel Palacios, ông Silvano Serrano - Thống đốc bang Norte de Santander và Thị trưởng TP Cucuta, ông Jairo Yanez.

Khi các nhà chức trách điều tra vụ tấn công và tìm kiếm nghi phạm, tất cả các chuyến bay tại sân bay Camilo Daza đã bị đình chỉ, báo El Spectador đưa tin.

Đoạn phim chưa được xác nhận xuất hiện trên mạng xã hội đã hiển thị khoảnh khắc chiếc trực thăng bị tấn công, với những âm thanh giống như những phát súng vang lên ở một khoảng cách nào đó khi chiếc trực thăng bay phía trên. 

Các bức ảnh và video khác lan truyền trên các phương tiện truyền thông địa phương đã chụp lại tình trạng của chiếc trực thăng với một số lỗ đạn, kể cả ở trong các cánh quạt và tấm che động cơ của nó.

Cho đến nay chưa có cá nhân hay tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công trực thăng, cũng như không có quan chức nào quy trách nhiệm cho bất kỳ tác nhân nào.

Một số nhóm tội phạm được biết đang hoạt động ở bang Norte de Santander, nơi có TP Cucuta và Sardinata. Trong đó ba gồm Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC) và các nhánh của nhóm du kích vũ trang ELN.

Trong khi FAR đã đạt được một thỏa thuận hòa bình lớn với chính phủ vào năm 2016 và đồng ý hạ vũ khí sau nhiều thập kỷ giao tranh, các phe phái ly khai khác vẫn tiếp tục hoạt động ở các vùng nông thôn của Colombia, đặc biệt là ở bang Norte de Santander, giáp với Venezuela.

Sự việc bắn hạ trực thăng hôm 25-6 cũng diễn ra sau khi 2 quả bom gắn trong xe hơi được kích nổ bên ngoài một cơ sở quân sự ở TP Cucuta hồi đầu tháng 6, khiến 36 người bị thương, trong đó có hai cố vấn quân sự Mỹ đóng tại căn cứ này.

Theo Gia Minh (Nld.com.vn)




https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/truc-thang-cho-tong-thong-va-cac-bo-truong-hang-dau-cua-chinh-phu-colombia-bi-ban-2021062608523256.htm